Ấn Độ cắt giảm thuế đối với dầu cọ thô nhập khẩu

Chính phủ Ấn Độ cho biết, nước này đã cắt giảm thuế đối với dầu cọ thô nhập khẩu từ 7,5% xuống 5% giữa bối cảnh nhà nhập khẩu dầu ăn lớn nhất thế giới đang cố gắng kiềm chế giá dầu cọ nội địa của mặt hàng này, giúp các nhà lọc dầu và người tiêu dùng trong nước.
Chú thích ảnh
Thu hoạch quả cọ tại một khu vườn ở Medan, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Việc giảm thuế, vốn được gọi là Thuế Hạ tầng và Phát triển Nông nghiệp (AIDC), sẽ nới rộng khoảng cách giữa thuế nhập khẩu dầu cọ thô và thuế nhập khẩu dầu cọ tinh chế, lên 8,25%, giúp các nhà lọc dầu Ấn Độ nhập khẩu dầu cọ thô ở mức rẻ hơn.

Việc cắt giảm thuế đã bắt đầu có hiệu lực vào ngày 13/2. Ông B.V. Mehta, Giám đốc điều hành Hiệp hội các công ty chiết xuất dung môi của Ấn Độ, có trụ sở tại Mumbai cho biết, Chính phủ cần tăng mức chênh lệch lên 11% để khuyến khích các nhà máy lọc dầu địa phương.

Chính phủ Ấn Độ cũng cho biết, họ sẽ gia hạn lệnh giảm thuế hải quan đối với dầu ăn cho đến ngày 30/9/2022, thay vì dự kiến là hết hạn vào ngày 31/3 tới.

Ấn Độ nhập khẩu hơn 2/3 nhu cầu dầu ăn của nước này và đã phải nỗ lực kiềm chế đà tăng của giá dầu trong nước trong vài tháng qua. Nước này nhập khẩu dầu cọ chủ yếu từ các nhà sản xuất hàng đầu như Indonesia và Malaysia, trong khi các loại dầu khác, chẳng hạn như dầu đậu nành và dầu hướng dương, nhập khẩu từ Argentina, Brazil, Ukraine và Nga.

Sandeep Bajoria, Giám đốc điều hành của Sunvin Group, một công ty tư vấn và môi giới dầu thực vật, cho biết nhập khẩu dầu cọ tinh luyện chiếm gần một nửa tổng lượng nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ trong vài tháng qua.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã yêu cầu Chính phủ thay đổi cơ cấu thuế nhập khẩu do việc mua dầu cọ tinh chế ở nước ngoài rẻ hơn dầu cọ thô do các nước sản xuất áp thuế cao hơn đối với mặt hàng này.

Chính phủ Ấn Độ trong vài tháng qua đã cố gắng kiềm chế giá dầu ăn trong nước bằng cách giảm thuế nhập khẩu, áp đặt giới hạn dự trữ và đình chỉ các giao dịch hợp đồng tương lai đối với dầu ăn và hạt có dầu.

Minh Trang (Reuters)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.