Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu đối với dầu cọ từ các nước ASEAN

Chính phủ Ấn Độ vừa thông báo sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với dầu cọ thô và dầu cọ tinh lọc từ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau khi nhận được đề xuất từ các nhà cung ứng.
Chú thích ảnh
Thu hoạch quả cọ tại một khu vườn ở Medan, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo trên, thuế đánh vào dầu cọ thô sẽ giảm từ 40% xuống 37,5%, còn thuế đối với dầu cọ tinh chế sẽ được giảm từ 50% xuống còn 45%. Trong khi đó, thuế nhập khẩu dầu đậu nành và dầu hướng dương được giữ nguyên.

Động thái trên sẽ khiến nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ tăng lên trong những tháng tới do việc cắt giảm thuế sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giữa dầu thực vật được chiết xuất từ các loại cây nhiệt đới như dừa, dầu hạt cọ và các “đối thủ” như dầu đậu nành và dầu hướng dương.

B.V. Mehta, Giám đốc điều hành Hiệp hội chiết xuất dung môi Ấn Độ (SEA), có trụ sở tại Mumbai, cho biết nhập khẩu dầu cọ tinh chế dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới do chênh lệch thuế giữa dầu cọ thô và dầu cọ tinh chế được thu hẹp còn 7,5%, so với mức 10% trước đó.

Bên cạnh đó, việc nhập khẩu nhiều hơn có thể hỗ trợ cho giá dầu cọ Malaysia, vốn đã tăng 44% trong năm 2019.

Các nhà máy tinh lọc cho biết việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu dầu cọ sẽ được áp dụng đối với tất cả dầu cọ nhập khẩu, giữa lúc Ấn Độ chủ yếu nhập khẩu dầu cọ từ hai nước ASEAN là Indonesia và Malaysia.

Theo số liệu của SEA, 70% lượng dầu ăn tiêu thụ tại Ấn Độ là được nhập khẩu, so với mức 44% trong tài khóa 2001-2002, trong đó dầu cọ chiếm gần 2/3 trong khoảng 15 triệu tấn dầu ăn nhập khẩu vào Ấn Độ.

Minh Hằng/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.