Indonesia đổi cà phê, dầu cọ lấy chiến đấu cơ Nga

Chính phủ Indonesia cho biết nước này sẽ trao đổi cà phê, dầu cọ và các loại sản phẩm khác để lấy máy bay chiến đấu do Nga sản xuất, đồng thời cho rằng lệnh cấm vận của Mỹ và châu Âu lên Moskva là một cơ hội để thúc đẩy thương mại.
Indonesia đổi cà phê, dầu cọ lấy chiến đấu cơ Nga ảnh 1

Tiêm kích đa năng Su-35 của Nga.

“Sự trao đổi này dưới giám sát của cả hai chính phủ hy vọng sẽ sớm được nhận ra thông qua hoạt động trao đổi 11 máy bay Sukhoi Su-35 và một lượng xuất khẩu của Indonesia, từ cà phê và trà tới dầu cọ và các sản phẩm quốc phòng chiến lược”, hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita ngày 7/8. 
Tập đoàn chế tạo Rostec của Nga đã kí bản ghi nhớ hợp tác với công ty thương mại PT Perusaganan Indonesia của Indonesia. Rostec cam kết sẽ thực hiện các điều khoản trong chương trình thương mại trên. 
Đồng thời, tập đoàn Nga có quyền lựa chọn loại hàng hoá mà họ nhận được từ Indonesia cũng như quyền chọn các đối tác thương mại và các nhà sản xuất để hợp tác theo thỏa thuận.
“Thỏa thuận cho phép mở rộng nguồn cung cấp các hàng hóa Indonesia vốn dễ dàng phù hợp nhất cho thị trường Nga. Các loại sản phẩm sẽ được thảo luận bởi các thành viên của một nhóm cố vấn đặc biệt”, Rostec thông báo. 
Indonesia đã đưa vào vận hành 16 máy bay chiến đấu Sukhoi, mua của Nga năm 2003, khi nước này bị Mỹ và EU cấm vận buôn bán vũ khí.
Su-35 là tiêm kích đa năng siêu động cơ thế hệ 4++. Chiến đấu cơ này được trang bị một khẩu pháo 30mm, có 12 giá treo, mang được tổng cộng 8 tấn vũ khí, tương thích với một loạt các loại tên lửa và bom. 
Tốc độ tối đa của nó là 2.500 km/h trong phạm vi 3.400 km và bán kính chiến đấu khoảng 1.600 km.
Mặt khác, Jakarta cũng đang tăng cường đẩy mạnh sản phẩm dầu cọ của nước này trong lúc nhu cầu của châu Âu đang sụt giảm. Indonesia là nhà sản suất dầu cọ số 1 thế giới. Loại sản phẩm này chủ yếu được dùng để nấu ăn, làm mỹ phẩm và xăng sinh học. 
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.