Indonesia siết chặt xuất khẩu dầu cọ

Bộ Thương mại Indonesia đã yêu cầu các nhà sản xuất dầu cọ phải đảm bảo nguồn cung trong nước trước khi xuất khẩu. Chính sách này tương tự như việc thực hiện Nghĩa vụ thị trường nội địa (DMO) đối với lĩnh vực than.
Chú thích ảnh
Nông dân thu hoạch cọ tại tỉnh Riau, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Thương mại Muhammad Lutfi ngày 19/1 cho biết bộ này sẽ ban hành cơ chế về hoạt động xuất khẩu của các công ty khai thác dầu cọ, dự kiến có hiệu lực ngày 24/1. Theo đó, các nhà sản xuất dầu cọ muốn xuất khẩu phải có thêm giấy phép xuất khẩu của Bộ Thương mại, ngoài Thông báo xuất khẩu của hàng hóa (PEB) như trước đây. Các nhà sản xuất phải kê khai lượng sản phẩm phân phối trong nước, lượng sản phẩm xuất khẩu, nơi xuất khẩu. Bộ Thương mại sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những nhà sản xuất kê khai hồ sơ không trung thực, có thể thu hồi giấy phép xuất khẩu.

Bộ trưởng Lutfi cho biết chính sách này nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước với giá cả phải chăng. Dù đây là chính sách bắt buộc nhưng ông Lutfi tái khẳng định đây không phải lệnh cấm xuất khẩu đối với mặt hàng dầu cọ và các sản phẩm liên quan.

Đào Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.