Ấn Độ cấm nhập khẩu sữa và điện thoại Trung Quốc

Ấn Độ đã cấm nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa, một số mẫu điện thoại và hàng hóa của Trung Quốc sau khi phát hiện chúng chưa đạt tiêu chuẩn.
Ấn Độ cấm nhập khẩu sữa và điện thoại Trung Quốc ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại Hạ viện ngày 25/4, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết Ấn Độ cấm nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa của Trung Quốc do chất lượng của chúng "không thể chấp nhận được". Bà Sitharaman cho biết thêm một số mẫu điện thoại không có số nhận dạng thiết bị di động trên toàn thế giới (IMEI) hay các mã an ninh khác và một số sản phẩm thép của Trung Quốc cũng bị cấm nhập khẩu. Theo Bộ trưởng Sitharaman, việc cấm nhập khẩu hoàn toàn hàng hóa của bất kỳ nước nào đó là không thể thực hiện được vì phải tuân thủ theo các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc hiện ở mức 48,68 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 4/2015-2/2016, trong khi tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước trong giai đoạn này đạt 65,16 tỷ USD.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.