Mỹ kiện Ấn Độ về lệnh cấm nhập khẩu gia cầm

Mỹ đã tiến hành các thủ tục pháp lý tại WTO để kiện Ấn Độ vì cho rằng việc Ấn Độ ra lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ Mỹ nhằm ngăn chặn sự lan rộng của dịch cúm gia cầm không dựa trên các cơ sở khoa học rõ ràng.

Mỹ đã bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để yêu cầu mở cửa thị trường thịt và trứng gia cầm của Ấn Độ vì cho rằng việc Ấn Độ ra lệnh cấm gia cầm nhập khẩu từ Mỹ nhằm ngăn chặn sự lan rộng của dịch cúm gia cầm không dựa trên các cơ sở khoa học rõ ràng.

Mỹ kiện Ấn Độ về lệnh cấm nhập khẩu gia cầm ảnh 1

Ấn Độ ra lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ Mỹ nhằm ngăn chặn sự lan rộng của dịch cúm gia cầm. Trong ảnh: Nhân viên y tế Ấn Độ tiêu huỷ gia cầm nhiễm bệnh tại Bhubaneswar ngày 6/2. Ảnh: AFP/TTXVN.


Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk cho biết, Mỹ là quốc gia hàng đầu thế giới về an toàn vệ sinh trong lĩnh vực nông nghiệp và nước này tin rằng WTO sẽ khẳng định lệnh cấm của Ấn Độ là không hợp lý. Theo ông, Ấn Độ ban hành lệnh cấm nhập khẩu gia cầm với danh nghĩa bảo vệ các nhà chăn nuôi gia cầm trong nước tránh khỏi những thiệt hại do dịch cúm gia cầm "rõ ràng là một chiêu thức hạn chế thương mại bằng cách thể hiện sự lo ngại về sức khoẻ động vật một cách bất hợp lý".

Ngành chăn nuôi gia cầm Mỹ đánh giá cao động thái trên, điều mà họ cho rằng có thể mở cửa thị trường Ấn Độ trị giá hơn 300 triệu USD cho gia cầm xuất khẩu của Mỹ.

Mỹ là quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới và xuất khẩu lớn thứ hai thế giới về thịt nướng sau Braxin. Trong khi đó, tiêu thụ thịt nướng của Ấn Độ đã tăng từ 2,23 triệu tấn năm 2007 lên mức dự kiến 2,75 triệu tấn năm 2012.

Anh Quân (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.