Ai Cập và UAE tiến hành đợt thứ 8 thả viện trợ xuống phía Bắc Gaza

Ngày 11/3 - ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan linh thiêng của các tín đồ Hồi giáo, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tiến hành đợt thả hàng viện trợ nhân đạo mới xuống khu vực phía Bắc Gaza.
Chú thích ảnh
Hàng viện trợ nhân đạo được thả từ máy bay xuống Dải Gaza, ngày 5/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, trong một tuyên bố, Các Lực lượng Vũ trang Ai Cập cho biết một máy bay của lực lượng không quân nước này đã cất cánh từ sân bay Arish và phân phát hàng viện trợ, bao gồm thực phẩm và vật tư y tế, xuống Dải Gaza. Đối tác UAE cũng tham gia hoạt động này.

Trong khi đó, UAE thông báo đây là lần thả dù mang theo hàng cứu trợ chung thứ 8 với Ai Cập, tổng cộng hơn 353 tấn lương thực và viện trợ đã được cung cấp cho người dân Gaza kể từ khi bắt đầu chiến dịch cứu trợ bằng đường hàng không.

Tuyên bố nói thêm Không quân Ai Cập cũng đã phối hợp với Jordan và các đối tác quốc tế khác để tiến hành nhiều đợt thả dù mang hàng viện trợ, nhằm hỗ trợ người Palestine ở khu vực phía Bắc Gaza.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi các bên ngừng bắn ở Dải Gaza và cuộc xung đột ở Sudan khi tháng ăn chay Ramadan của tín đồ Hồi giáo bắt đầu.

Phát biểu với báo giới, ông Guterres cũng kêu gọi thả các con tin bị phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ và loại bỏ "mọi trở ngại để đảm bảo công tác cung cấp viện trợ cứu sinh với tốc độ và quy mô lớn cần thiết" tới Gaza, nơi LHQ đã cảnh báo rằng 25% dân số nơi đây đang bên bờ vực của nạn đói.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.