Thủ tướng Israel vẫn muốn tấn công Rafah bất chấp 'ranh giới đỏ' của Mỹ

Bất chấp cảnh báo của Tổng thống Mỹ rằng Israel tấn công Rafah sẽ là một “ranh giới đỏ”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định ưu tiên ngăn chặn cuộc tấn công như cuộc đột kích của Hamas ngày 7/10/2023.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại thành phố Khan Yunis, miền Nam Dải Gaza, ngày 28/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ Politico, khi được hỏi ngày 10/3 liệu lực lượng Israel có tiến vào Rafah hay không, ông Netanyahu trả lời: "Chúng tôi sẽ đến đó. Chúng tôi sẽ không rời đi. Tôi cũng có một 'ranh giới đỏ' và mọi người biết đó là gì: Sự kiện như ngày 7/10 năm ngoái không được lặp lại".

Không chỉ rõ đích danh nhưng Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông nhận được sự ủng hộ "ngầm" của một số nhà lãnh đạo Arab vì đã thúc đẩy cuộc tấn công quyết liệt chống Hamas. “Họ hiểu điều đó và thậm chí còn đồng ý một cách lặng lẽ. Họ hiểu Hamas là một phần của trục kháng chiến của Iran”, ông Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn với Axel Springer, công ty quản lý Politico.

Thủ tướng Israel cũng bác bỏ khả năng thành lập một nhà nước Palestine - một chủ đề khiến Israel đi ngược với hầu hết phần còn lại của thế giới. Ông Netanyahu nêu rõ: “Các quan điểm mà tôi tán thành được ủng hộ bởi đại đa số người Israel, những người đã nói sau ngày 7/10/2023: Chúng tôi không muốn xuất hiện một nhà nước Palestine".

Ông Netanyahu cũng trực tiếp bình luận về những lời chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, người cho rằng nhà lãnh đạo Israel đang “làm tổn thương Israel nhiều hơn là mang lại lợi ích cho nước này”. Theo Thủ tướng Netanyahu, dù ông không biết chính xác ý của Tổng thống Mỹ, nhưng nếu Tổng thống Biden nói rằng ông đang đi ngược lại mong muốn hoặc lợi ích của người dân Israel thì ông Biden đã “sai về cả hai khía cạnh”.

Ngày 9/3, Tổng thống Biden cho biết ông phản đối leo thang xung đột sang Rafah và không thể chấp nhận nếu có thêm 30.000 người Palestine thiệt mạng. Ông Biden bày tỏ hy vọng vẫn có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và cảnh báo rằng việc Israel tấn công Rafah sẽ là “ranh giới đỏ”.

Theo Bloomberg ngày 11/3, Mỹ đã hy vọng có bước đột phá trong các cuộc đàm phán trước tháng lễ Ramadan của đạo Hồi. Thỏa thuận dự kiến sẽ dẫn đến ​​việc tạm dừng giao tranh trong 6 tuần và thả hàng chục con tin Israel để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn bế tắc khi Israel cáo buộc Hamas nỗ lực kích động bạo lực trên toàn khu vực trong tháng Ramadan.

Các tổ chức cứu trợ đã cảnh báo rằng tấn công vào Rafah sẽ dẫn đến thương vong dân sự trên diện rộng. Rafah giáp biên giới với Ai Cập và hiện là nơi ẩn náu của khoảng một nửa trong số 2,3 triệu dân của Gaza. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng đây sẽ là “một thảm họa nhân đạo”.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Politico/Bloomberg)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.