Ai Cập trục xuất Đại sứ Qatar

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng vùng Vịnh, Chính phủ Ai Cập đã ra lệnh trục xuất đối với Đại sứ Qatar, yêu cầu ông này phải rời khỏi Ai Cập trong vòng 48 tiếng.
Ai Cập trục xuất Đại sứ Qatar ảnh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Cairo tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập - ông Ahmed Abu Zeid, Đại sứ Qatar đã được triệu tới trụ sở Bộ Ngoại giao Ai Cập để nhận thông báo về việc chấm dứt sứ mệnh của ông tại quốc gia này.

Cũng trong ngày 5/6, Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập thông báo nước này sẽ thực hiện lệnh cấm các chuyến bay đến và đi từ Qatar kể từ lúc 6 giờ sáng ngày 6/6 (giờ địa phương). Tuyên bố nêu rõ: "Bộ hàng không dân dụng Ai Cập quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay giữa Ai Cập và Qatar, đồng thời đóng không phận Ai Cập đối với các máy bay của Qatar muốn quá cảnh hoặc bay qua nước này".

Chính phủ Ai Cập cũng đã thành lập Ủy ban Khẩn cấp, với sự tham gia của 5 bộ, để theo dõi những diễn biến liên quan đến quyết định của Cairo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar.

    

Ủy ban trên, gồm đại diện các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Nội vụ, Lao động và Di trú, sẽ thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình và đưa ra các giải pháp liên quan đến công dân Ai Cập làm việc trong khu vực công và tư nhân của Qatar. Chủ tịch Hội Người Ai Cập tại Qatar, ông Mohamed El-Iraqi cho biết: "Ước tính có khoảng 300.000 công dân Ai Cập đang cư trú chính thức tại Qatar. Cộng đồng người Ai Cập tại Qatar hiện đang rất lo lắng và cảm thấy bất an".

Theo ông El-Iraqi, ông đã nhận được điện thoại từ Bộ trưởng Lao động Mohamed Saffan và Bộ trưởng Di trú Nabila Makram đề nghị kiểm tra tình hình công dân Ai Cập sinh sống và làm việc tại Qatar. Ông cho biết thêm, mối quan tâm lớn hiện nay của công dân Ai Cập tại Qatar là liệu họ có giữ được việc làm hay không. Đại sứ quán Ai Cập tại Qatar đang chuẩn bị đóng cửa và một ủy ban điều hành sẽ giám sát các vấn đề liên quan đến công dân Ai Cập ở Qatar.

    

Trong khi đó, một số nguồn tin từ Bộ Lao động Qatar cho hay cơ quan này vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến công dân Ai Cập tại quốc gia vùng Vịnh này. Báo Al-Ahram của Ai Cập dẫn các nguồn tin cho biết, một thỏa thuận được ký năm 1974 và hai Bản ghi nhớ ký năm 2004 và 2007 giữa Bộ Lao động hai nước tới nay vẫn có hiệu lực.

     

Trong khi đó, Chính phủ Saudi Arabia ngày 5/6 đã ra lệnh đóng cửa trụ sở kênh truyền hình Al-Jazeera của Qatar, đồng thời thu giấy phép hoạt động của Al-Jazeera tại nước này.

Với những căng thẳng đang ngày một leo thang hiện nay tại vùng Vịnh, đây được xem là cuộc khủng hoảng ngoại giao tồi tệ nhất trong khu vực kể từ năm 1981, khi thành lập Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm 6 quốc gia thành viên: Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Kuwait và Oman.

Hiện Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain, UAE, Yemen, Libya và Maldives đều đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia giàu khí đốt Qatar, sau khi Riyadh cáo buộc Doha ủng hộ chủ nghĩa cực đoan "nhằm mục đích gây mất ổn định khu vực". Qatar đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng "đây là lời buộc tội không công bằng và thiếu căn cứ". Trong khi đó, Kuwait và Oman vẫn chưa đưa ra bình luận gì về các diễn biến tại khu vực.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.