Ai Cập tăng cường điều phối nhằm duy trì lệnh ngừng bắn ở Gaza - Hamas họp với Giám đốc cơ quan tình báo Ai Cập

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 23/11, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty khẳng định nước này, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vẫn đang duy trì phối hợp chặt chẽ để đảm bảo thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Hòa bình Sharm El-Sheikh và hướng tới giai đoạn 2 của kế hoạch ngừng bắn tại Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ông Abdelatty cho biết giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza tập trung vào việc mở rộng hoạt động viện trợ nhân đạo, cải thiện điều kiện sống cho người Palestine ở Gaza và ngăn chặn các hành vi vi phạm có thể làm suy yếu lệnh ngừng bắn mong manh vừa đạt được sau những cuộc đàm phán chuyên sâu tại thành phố nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh của Ai Cập. Ngoại trưởng Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi nghị quyết gần đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), trong đó ủng hộ lệnh ngừng bắn và cho phép Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) được triển khai toàn diện cũng như thực hiện nhiệm vụ tại Gaza.  

Thỏa thuận Hòa bình Sharm El-Sheikh - được ký hồi tháng 10/2205 tại Sharm El-Sheikh giữa Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ - đã thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện đầu tiên giữa Israel và Hamas sau hơn 2 năm xung đột. Thỏa thuận này vạch ra kế hoạch nhiều giai đoạn bao gồm các nội dung như cứu trợ nhân đạo, thành lập cơ quan quản lý chuyển tiếp tại Gaza, các cam kết tái thiết và triển khai phái bộ ổn định quốc tế.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn giai đoạn 1 giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào tháng 10/2025, Ai Cập đã bắt đầu tiến hành dọn dẹp các đống đổ nát ở Gaza và mở lại những tuyến đường chính như một phần của kế hoạch tái thiết được các nhà lãnh đạo thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Arập hồi tháng 3/2025.

Cũng trong ngày 23/11, một phái đoàn cấp cao Hamas đã có cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan tình báo Ai Cập Hassan Rashad tại Cairo để trao đổi việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và tình hình trên thực địa. Phái đoàn do Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Hamas Mohammed Darwish dẫn đầu, cùng các thành viên hội đồng Khaled Meshaal, Khalil Al-Hayya, Nizar Awadallah, Zahir Jabarin và Ủy viên Bộ Chính trị Ghazi Hamad.

Theo Hamas, các cuộc trao đổi tập trung vào việc triển khai thỏa thuận ngừng bắn hiện nay và giai đoạn hai của thỏa thuận. Phái đoàn khẳng định phong trào tuân thủ thực hiện giai đoạn 1, đồng thời nhấn mạnh cần chấm dứt các hành vi của Israel được cho là vi phạm liên tục có nguy cơ làm suy yếu toàn bộ thỏa thuận. Hamas kêu gọi thiết lập một cơ chế rõ ràng, có giám sát quốc tế dưới sự tham gia của các bên trung gian, nhằm ghi nhận và xử lý ngay mọi vi phạm để ngăn chặn các bước đi đơn phương có thể làm leo thang căng thẳng.

Phái đoàn cũng nêu vấn đề liên lạc bị gián đoạn với các tay súng của họ tại Rafah và kêu gọi Ai Cập cùng các bên trung gian can thiệp khẩn cấp để giải quyết. Hamas cũng hoan nghênh vai trò trung gian liên tục của Ai Cập và các nước kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Hamas tiếp tục đề nghị các nước trung gian và Mỹ can thiệp để chặn đứng những gì họ gọi là “nỗ lực có chủ ý” nhằm phá hoại lệnh ngừng bắn.

Cuộc gặp tại Cairo diễn ra trong bối cảnh Hamas cho rằng Israel liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ làm trung gian, có hiệu lực từ ngày 10/10. Kể từ đó, hơn 300 người Palestine đã thiệt mạng và trên 670 người bị thương trong các đợt không kích trên khắp Gaza, trong khi việc tiếp cận viện trợ nhân đạo vẫn bị hạn chế. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết trung bình mỗi ngày có 2 trẻ em Palestine thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Nguyễn Trường - Hoàng Nhật (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.