Châu Âu đưa ra quan điểm về kế hoạch hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine

Ngày 21/11, các nguồn thạo tin cho biết Ukraine, Pháp, Đức và Anh đang soạn thảo một đề xuất phản đối kế hoạch hòa bình 28 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Một trong những nguồn tin cho biết có thể một số quốc gia châu Âu khác cũng sẽ tham gia đề xuất trên.
Chú thích ảnh
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại cuộc gặp ở Washington, D.C., ngày 17/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong cuộc điện đàm chung với Tổng thống Ukraine cùng ngày, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh kêu gọi giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine phải có sự tham gia “đầy đủ” của Kiev, đồng thời cho rằng bất kỳ quyết định nào cũng phải có "sự đồng thuận" của châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Văn phòng Tổng thống Pháp, trong cuộc điện đàm, Tổng thống nước này Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tái khẳng định rằng “mọi quyết định liên quan đến lợi ích của châu Âu và NATO cần có sự ủng hộ và đồng thuận chung của các đối tác châu Âu và các đồng minh NATO”.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đang nghiên cứu đề xuất hòa bình do Mỹ soạn thảo, đồng thời cho rằng kế hoạch này cần phải “đảm bảo một nền hòa bình thực sự và xứng đáng” cho Kiev. Theo ông, Kiev và các đồng minh châu Âu đang phối hợp chặt chẽ để đảm bảo lập trường nguyên tắc của Ukraine được đưa ra trong kế hoạch hòa bình.

Trong bài phát biểu với người dân Ukraine cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho rằng nước này đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn vào thời điểm then chốt trong cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua, đồng thời cam kết sẽ tổ chức các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Mỹ về đề xuất hòa bình mà Washington đưa ra. Trong khi đó, người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia và là trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, ông Rustem Umerov, tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào vượt qua các “lằn ranh đỏ” của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh cũng trong ngày 21/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn Tổng thống Ukraine đưa ra phản hồi về kế hoạch 28 điểm vào ngày 27/11 tới, song cũng có thể gia hạn để hoàn thiện các điều khoản.

Theo truyền thông Mỹ, nước này đang gây sức ép lớn chưa từng có, thậm chí đe dọa cắt giảm chia sẻ tình báo và hỗ trợ vũ khí nếu Ukraine không đồng ý ký khung thỏa thuận vào tuần tới.

Đề cập tới kế hoạch hòa bình trên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cho rằng mọi kế hoạch chấm dứt xung đột ở Ukraine phải "tuân thủ" các nghị quyết của LHQ nhằm bảo vệ "toàn vẹn lãnh thổ" của quốc gia này.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.