Ai Cập: Khai quật phần trên của tượng Pharaoh Ramses II niên đại 3.200 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 4/3, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập thông báo các nhà khảo cổ học của nước này và Mỹ đã khai quật được phần trên của bức tượng toàn thân Pharaoh Ramses II niên đại cách đây hơn 3.200 năm.
Chú thích ảnh
Một phần của bức tượng đá vôi của Ramses II được khai quật. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập Mostafa Waziri cho biết phần trên của bức tượng làm bằng đá vôi cao 3,8 m, được phát hiện ở tỉnh Minya, miền Nam nước này, khớp với phần dưới của bức tượng Pharaoh Ai Cập được tìm thấy năm 1930. Bức tượng mô phỏng chân dung Pharaoh Rames II đội hai vương miện tượng trưng cho vùng Thượng và Hạ Ai Cập với ý nghĩa ông là vua của Ai Cập thống nhất. Ngoài ra, trên một vương miện tạc một con rắn hổ mang là biểu tượng của Hoàng gia Ai Cập. Phía sau bức tượng có cột khắc dòng chữ tượng hình với các danh hiệu tôn vinh Pharaoh Ramses II và các dòng chữ cho biết thời gian tạc bức tượng.

Theo Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập, nếu ghép phần trên và phần dưới thì toàn bộ bức tượng Pharaoh Ramses II sẽ cao 7 m. 

Pharaoh Ramses II, còn được gọi là Ramses Đại đế, là một trong những vị Pharaoh quyền lực nhất và được tôn kính nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Ông là vị Pharaoh thứ ba của Vương triều thứ 19 của Ai Cập, trị vì từ năm 1279 – 1213 trước Công nguyên. Ông từng dẫn đầu nhiều cuộc hành quân lớn, mở rộng Đế chế Ai Cập trải từ Syria ở phía Đông đến Nubia ở phía Nam.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhật Bản điều tra 4 'ông lớn' nghi bắt tay nâng giá bia

Nhật Bản điều tra 4 'ông lớn' nghi bắt tay nâng giá bia

Ngày 7/10, Ủy ban Thương mại Công bằng Nhật Bản mở cuộc điều tra đối với 4 hãng đồ uống lớn gồm Asahi Breweries, Kirin Brewery, Suntory và Sapporo Breweries, đồng thời khám xét trụ sở các công ty này tại Tokyo do nghi ngờ vi phạm Luật Chống độc quyền.

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hormuz ngày càng nguy hiểm, vì sao gần 19 triệu thùng dầu vẫn rời Trung Đông một ngày?

Xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh đã phục hồi lên hơn 81% mức trước chiến tranh bất chấp các vụ tấn công tàu thuyền gia tăng quanh eo biển Hormuz. Đằng sau nghịch lý này là sự kết hợp giữa các tuyến đường ống tránh eo biển, đội tàu trung chuyển và hoạt động sang mạn dầu ngoài khơi, nhưng khả năng duy trì dòng chảy này vẫn đối mặt nhiều rủi ro.