Ai Cập cung cấp dịch vụ cổng thị thực điện tử cho du khách từ 98 quốc gia

Ngày 8/7, Ai Cập đã bổ sung 28 quốc gia vào cổng thị thực điện tử dành cho khách du lịch, nâng tổng số quốc gia trong danh sách này lên con số 98 nhằm thu hút thêm nhiều du khách quốc tế.
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt của các hành khách tại sân bay Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn tuyên bố của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết, hôm 3/7 vừa qua, nước này đã khai trương dịch vụ điện tử trực tuyến dành cho khách du lịch, qua đó du khách nước ngoài có thể nhận được thị thực du lịch đến Ai Cập. Với quyết định bổ sung trên, đất nước Kim tự tháp hiện cung cấp dịch vụ này cho du khách đến từ 98 quốc gia thông qua 8 ngôn ngữ.

Thứ trưởng Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ghada Shalaby nêu rõ: "Bản cập nhật mới nhất sẽ góp phần khuyến khích khách du lịch thuộc các quốc tịch khác nhau đến thăm Ai Cập".

Du lịch, một trong những nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của Ai Cập, đã ghi nhận đà phục hồi ổn định sau khi doanh thu từ du lịch sụt giảm 70% do tác động của đại dịch COVID-19. Ai Cập đang kỳ vọng ngành du lịch sẽ phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2021 giữa lúc nước này đang nỗ lực triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ người lao động của "ngành công nghiệp không khói".

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bãi bỏ lệnh cấm đối với các chuyến bay thuê bao của nước này đến Ai Cập, 6 năm sau khi các chuyến bay này bị đình chỉ vì các lý do an ninh quốc gia sau một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng vào tháng 10/2015, làm toàn bộ 224 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Một nhóm tay súng có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận gây ra vụ tấn công.

Theo giới quan sát, việc gỡ bỏ lệnh cấm nói trên sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các khu nghỉ dưỡng tại các thành phố biển Sharm El-Sheikh và Hurghada của Ai Cập, nơi từng thu hút rất đông du khách Nga.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.