Afghanistan: Taliban ưu tiên đối thoại với lực lượng kháng chiến ở Panjshir

Theo hãng tin Sputniknews của Nga, ngày 1/9, đại diện của lực lượng Taliban thông báo những cuộc đàm phán với các lực lượng kháng chiến ở tỉnh Panjshir, miền Bắc Afghanistan, đã không mang lại kết quả.
Chú thích ảnh
Các thành viên Phong trào kháng chiến ở tỉnh Panjshir của Afghanistan tham gia huấn luyện quân sự tại một căn cứ, ngày 30/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông điệp gửi tới người dân địa phương Panjshir, người đứng đầu Ủy ban Chỉ đạo và đổi mới của Taliban - Amir Khan Muttaqi cho biết “Vương quốc Hồi giáo” thuộc về tất cả người dân Afghanistan và Taliban không muốn chiến tranh với các lực lượng kháng chiến. Ông này nêu rõ vấn đề Panjshir trước tiên phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán và sau đó là đến các biện pháp vũ trang.

Cũng trong ngày 1/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Nga sẽ tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho các đồng minh sau khi lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rút khỏi Afghanistan. 

Phát biểu trước các sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế Moskva, Ngoại trưởng Lavrov cho biết sau khi các binh sĩ NATO rút khỏi Afghanistan, nhiệm vụ quan trọng nhất của Nga lúc này là đảm bảo an ninh của các đồng minh, các nước Trung Á, qua đó bảo đảm an ninh ở khu vực biên giới phía Nam của Nga.  

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng hoan nghênh phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc “chấm dứt kỷ nguyên của các chiến dịch quân sự lớn để tái sinh các nước khác”. Ông nêu rõ: “Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo rằng giờ là lúc kết thúc việc can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các nước khác nhằm áp đặt các nền dân chủ kiểu phương Tây. Chúng tôi hoan nghênh những tuyên bố như vậy."

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov cho biết Moskva lên kế hoạch triệu tập một cuộc họp dưới hình thức “Troika (3 bên) mở rộng” về vấn đề Afghanistan tại Kabul nhằm thảo luận việc nối lại các chuyến bay thương mại. 

Trả lời phỏng vấn hãng Sputniknews, Thứ trưởng Morgulov nêu rõ Moskva tin rằng cần cùng các đối tác quốc tế tham gia vào nỗ lực nhanh chóng ổn định tình hình tại Afghanistan. Đây là lý do Nga dự định triệu tập một cuộc họp dưới hình thức "Troika mở rộng", bao gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc và Pakistan, tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngay khi điều kiện cho phép, trong đó chú trọng tới vấn đề nối lại hoạt động của sân bay quốc tế phục vụ các chuyến bay dân dụng thương mại.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.