ADIZ của Trung Quốc không ngăn được Hàn Quốc sử dụng đảo I eo

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố việc Trung Quốc đơn phương định ra Vùng Xác định Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông sẽ không ảnh hưởng tới việc Hàn Quốc sử dụng đảo I eo, một bãi đá ngầm nằm cách đảo Mara, cực Nam đảo Jeju, 149 km về phía Tây Nam.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố việc Trung Quốc đơn phương định ra Vùng Xác định Phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông sẽ không ảnh hưởng tới việc Hàn Quốc sử dụng đảo I eo (I eodo), một bãi đá ngầm nằm cách đảo Mara, cực Nam đảo Jeju, 149 km về phía Tây Nam.

ADIZ mà Trung Quốc xác lập hôm 23/11 chồng lấn lên vùng trời của Hàn Quốc ở phía Tây đảo Jeju khoảng 20 km chiều rộng và 115 km chiều dài, bao gồm cả vùng trời trên đảo I eo. Hàn Quốc có căn cứ khoa học hải dương tại đảo I eo và kiểm soát thực tế đảo này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Jo Tae-yeong cho biết chính phủ nước này đang sẽ xem xét phương án cụ thể để bảo vệ tối đa lợi ích quốc gia trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc đều định ra ADIZ của riêng mình.

Trong diễn biến liên quan, Đảng Thế giới mới cầm quyền của Hàn Quốc đã chỉ trích chính phủ nước này đối phó không không kịp thời trong bối cảnh Trung Quốc đơn phương tuyên bố phạm vi ADIZ của nước này trên biển Hoa Đông.

T.N

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.