Hàn Quốc cảnh báo căng thẳng leo thang tại Đông Bắc Á

Ngày 27/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se cảnh báo tranh chấp chủ quyền ngày một gia tăng có nguy cơ làm tình hình an ninh tại Đông Bắc Á xấu đi nhanh chóng, sau khi Trung Quốc đơn phương áp đặt Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.

Ngày 27/11, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se cảnh báo tranh chấp chủ quyền ngày một gia tăng có nguy cơ làm tình hình an ninh tại Đông Bắc Á xấu đi nhanh chóng.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi Trung Quốc đơn phương áp đặt Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông ngày 23/11 làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hàn Quốc cảnh báo căng thẳng leo thang tại Đông Bắc Á ảnh 1

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se.

Phát biểu tại cuộc hội thảo do Viện Phân tích quốc phòng Triều Tiên tổ chức, Bộ trưởng Yun Byung-Se cho rằng việc Trung Quốc áp đặt ADIZ "đang khiến tình hình thêm phức tạp, khó giải quyết" và làm gia tăng căng thẳng. Ông nhấn mạnh hợp tác khu vực và giải quyết xung đột là hoàn toàn khả thi. Song, nếu tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề lịch sử có liên quan tới chủ nghĩa dân tộc, tình hình trong khu vực có thể xấu đi nhanh chóng".

ADIZ do Trung Quốc tuyên bố đã chồng lấn một phần với Vùng phòng không của Hàn Quốc. Trước tình hình này, các quan chức quân sự Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ có cuộc họp chiến lược song phương lần thứ ba, tại Seoul vào ngày 28/11 để thảo luận về vấn đề ADIZ.

Cùng ngày 27/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tuyên bố nước này và Mỹ sẽ hợp tác nhằm phản đối việc Trung Quốc đơn phương thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông.

Phát biểu với báo giới, người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản nêu rõ Washington cùng chung quan điểm với Tokyo về việc Bắc Kinh đơn phương lập ADIZ là không thể chấp nhận được. Dự kiến, Bộ trưởng Onodera và người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel sẽ có cuộc điện đàm trong tối ngày 27/11 về vấn đề này.


*Nhật Bản cân nhắc mở rộng ADIZ trên Thái Bình Dương

Trong khi đó, tờ "Yomiuri Shimbun" của Nhật Bản số ra ngày 27/11 đưa tin chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đang cân nhắc mở rộng ADIZ trên Thái Bình Dương. Giới phân tích đánh giá đây là động thái cứng rắn nhằm khẳng định lập trường của Nhật Bản đối với việc Trung Quốc tuyên bố kiểm soát phần lớn không phận trên biển Hoa Đông. Ngoài ra, cũng theo báo trên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét triển khai máy bay chiến đấu tại các căn cứ ở khu vực tranh chấp trên.

Hàn Quốc cảnh báo căng thẳng leo thang tại Đông Bắc Á ảnh 2

Phát biểu ngày 25/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông. Ảnh: AFP/TTXVN

Được thiết lập năm 1969, ADIZ của Nhật Bản bao gồm 4 đảo chính và chuỗi đảo Okinawa ở cực Nam nước này, trong đó có quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc. Tokyo yêu cầu các máy bay khi bay qua vùng này phải đăng ký kế hoạch bay với Nhật Bản.

Không chỉ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Mỹ cũng không đồng tình với quyết định thành lập ADIZ của Trung Quốc, ngay cả Australia cũng đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Canberra để bày tỏ phản đối ADIZ nói trên.

Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 27/11 đã bác bỏ những quan ngại của Australia. Người phát ngôn Tần Cương cho biết những nhận định của Australia về ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông là hoàn toàn sai trái và Bắc Kinh không thể chấp nhận điều này.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.