Nhật, Hàn quan ngại vùng phòng không của Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ hết sức lo ngại về Vùng xác định phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc thông báo thiết lập ngày 23/11.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 25/11 đã bày tỏ hết sức lo ngại về Vùng xác định phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông mà Trung Quốc thông báo thiết lập ngày 23/11.
Nhật, Hàn quan ngại vùng phòng không của Trung Quốc ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: AFP

Phát biểu tại một phiên họp của một Ủy ban Hạ viện, Thủ tướng Abe cho biết ông "rất lo ngại hành động của Trung Quốc có thể đơn phương thay đổi nguyên trạng ở biển Hoa Đông và làm leo thang tình hình". Ông cũng nhấn mạnh Nhật Bản sẽ "chống lại mọi ý đồ thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực, quyết tâm bảo vệ vùng biển và không phận của đất nước".Phản ứng về động thái trên của Trung Quốc, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 24/11 tuyên bố không thể chấp nhận ADIZ mà Trung Quốc thông báo thành lập bao trùm cả quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đáp lại tuyên bố của Nhật Bản, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cùng ngày cho rằng chỉ trích của Nhật Bản là "hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận được". Liên quan về ADIZ của Trung Quốc, Hàn Quốc cũng đã phản ứng mạnh. Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 25/11 đã triệu tùy viên quân sự Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul đến để phản đối. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ADIZ mà Trung Quốc vừa lập có một phần chồng lấn lên ADIZ của Hàn Quốc. Vùng chồng lấn này có diện tích 20 km x 115 km ở phía tây đảo Jeju của Hàn Quốc. Theo một nguồn tin từ Bộ trên, giới chức quân sự Hàn Quốc và Trung Quốc có thể sẽ thảo luận về vấn đề này trong khuôn khổ hội đàm chiến lược song phương ngày 28/11 tới. Dự kiến, ngoài vấn đề về ADIZ, hai bên cũng sẽ bàn thảo việc thiết lập một đường dây nóng quân sự.Trước đó, ngày 23/11, Trung Quốc thông báo việc thành lập ADIZ trên biển Hoa Đông, theo đó quy định tất cả các máy bay qua lại vùng này phải báo trước về kế hoạch chuyến bay, duy trì liên lạc trong quá trình bay và tuân thủ những chỉ dẫn của nhà chức trách Trung Quốc.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.