98,6% kiến nghị của cử tri được giải quyết

Chiều 23/4, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trình bày báo cáo một số nội dung chủ yếu tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Đại hội của tinh thần đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển với khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng hướng đến hai mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng và 100 thành lập nước.

Cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Đây là cuộc bầu cử có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh được tổ chức sớm hơn thông lệ và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đã tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự đồng thuận xã hội, ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm theo dõi Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI - kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới của bộ máy nhà nước, của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Cử tri và nhân dân mong muốn, Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành địa phương quan tâm, lãnh đạo tích cực đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển; hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Cử tri và nhân dân cũng bày tỏ bức xúc, lo lắng trước những biến tướng của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tình trạng lừa đảo, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi trên không gian mạng, để chiếm đoạt tiền, tài sản của người dân, gây hoang mang trong xã hội; băn khoăn về tình trạng giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao; vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu, gian lận thương mại; thực phẩm bẩn; ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được xử lý dứt điểm…

Chú thích ảnh
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu rõ, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 1.256 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 1.238 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,6%; trong đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã trả lời 34/34 kiến nghị; Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã giải quyết và trả lời 1.182/1.200 kiến nghị.

Về một số hạn chế và kiến nghị, theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, một số quy định trong văn bản hướng dẫn của bộ chưa thống nhất với quy định của luật, gây vướng mắc cho địa phương khi thực hiện; việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, ngành; việc triển khai thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các báo cáo giám sát còn chậm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những hạn chế nêu trên, qua giám sát cho thấy, tỷ lệ kiến nghị cần giải trình, cung cấp thông tin còn cao (68%), phản ánh việc người dân chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin pháp luật. Do đó, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai thực hiện hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.