75 năm Thi đua ái quốc: Tuổi trẻ Vĩnh Long tự hào tiếp bước cha anh

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và kỷ niệm 15 năm Ngày mất của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (11/6/2008 – 11/6/2023), ngày 10/6, Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức hành trình về nguồn với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào truyền thống – Tiếp bước cha anh” tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Chú thích ảnh
Đoàn viên thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

Tham gia hành trình về nguồn có đoàn viên của Tỉnh đoàn Vĩnh Long và đoàn viên thuộc các đơn vị phối hợp như: Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Khu vực IV, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực II, Phòng công tác quần chúng - Cục Chính trị quân khu 9, Đoàn cơ sở Tổng Công ty Phát điện 2, Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, Chi đoàn Kiểm toán khu vực V.

Tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm - nơi sinh ra và lớn lên của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tuổi trẻ các đơn vị đã cùng nhau họp mặt ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, trong hành trình về nguồn, các đoàn viên đã tham gia thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trồng 400 cây xanh ven tuyến quốc lộ 61B, ở xã Trung Hiệp.

Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Khu vực II Lưu Quang Huy cho biết, tuổi trẻ các đơn vị đã cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây là một trong những tâm huyết của tuổi trẻ với mong muốn góp phần nhỏ sức lực của mình đóng góp cho quê hương của nơi Thủ tướng Võ Văn Kiệt sinh ra.

Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị Khu vực IV Lê Ngọc Hân chia sẻ, qua hành trình cùng tìm về các giá trị lịch sử, mỗi đoàn viên sẽ nung nấu cho mình một lý tưởng cách mạng. Mỗi người trẻ sẽ được tiếp thêm sức mạnh để học tập, rèn luyện trong công việc và cuộc sống, xứng đáng với các thế hệ cha anh.

Chú thích ảnh
Đoàn viên tham quan, tìm hiểu trưng bày chuyên để "Vườn ông Sáu Dân". 

Trong hành trình về nguồn, tuổi trẻ các đơn vị có dịp đến tham quan Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, đến với không gian trưng bày chuyên đề “Vườn ông Sáu Dân". Thượng tá Ngô Minh Thiện - Phòng công tác Quần chúng, Cục Chính trị Quân khu 9 cho biết rất vinh dự khi được tham gia hành trình về nguồn trên quê hương Thủ tướng Võ Văn Kiệt để tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng, tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Bản thân anh có nhiều cảm xúc, trân trọng những công lao của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong thời gian tới, anh sẽ tiếp tục tham mưu đơn vị có nhiều hoạt động, hành trình ý nghĩa để đoàn viên của đơn vị hiểu sâu sắc hơn về những đóng góp của thể hệ đi trước, từ đó hun đúc tinh thần tuổi trẻ luôn phấn đấu rèn luyện bản thân, đóng góp nhiều hơn cho đơn vị, quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Trần Công Khánh chia sẻ, sinh thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã từng nhắn nhủ: “Vinh dự thuộc về những người tuổi trẻ sớm nhận ra mình, dám lên đường, thắng mọi khó khăn gian khổ, cống hiến nhiều nhất cho Tổ quốc”. Thấm nhuần lời dạy ấy, tự hào truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ hôm nay nói chung và tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã tiếp bước cha anh, giữ vững tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, để lại “dấu ấn” tốt đẹp bằng những công trình thanh niên mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.