Quảng Trị: Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 2/6, tại thành phố Đông Hà, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phòng thi đua yêu nước.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng phát biểu tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng nhấn mạnh, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Trị đã phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu cống hiến vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, trong cùng một lúc Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Trị đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ cách mạng cao cả; đó là xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và miền Nam tiếp tục đấu tranh thực hiện nhiệm vụ cách mạng dân tộc, dân chủ, tiến tới thống nhất nước nhà. Các phong trào thi đua yêu nước như: "Đánh giặc lập công", "xe chưa qua nhà không tiếc", "tòng quân nhập ngũ", "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" đã được quân và dân Quảng Trị hưởng ứng tích cực, cùng với cả nước hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các cá nhân, đại diện tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tại buổi lễ. 

Trong thời kỳ đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phát triển liên tục, rộng khắp trong các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; thể hiện sự phong phú về hình thức, sâu sắc về nội dung và đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các phong trào tiêu biểu như: Xóa đói giảm nghèo; Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Ngày vì người nghèo.

Đặc biệt phong trào "Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới" được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, trở thành phong trào thi đua rộng khắp, thiết thực và hiệu quả. Phong trào này lồng ghép các nguồn lực, đảm bảo các chương trình đầu tư thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho các cá nhân, đại diện tập thể điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tại buổi lễ.

Từ những phong trào thi đua yêu nước, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá từ 7,5 - 8%; GRDP bình quân đầu người đạt 85 - 90 triệu đồng/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu phát triển. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tuyên dương khen thưởng 26 tập thể, 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2023.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.