70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ

Tối 4/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia A1, thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Chú thích ảnh
Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang A1.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Ban Chấp hành Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Điện Biên và Tiền Giang.

Chú thích ảnh
Những ngọn nến xếp thành hình ngôi sao và số 70 tại Nghĩa trang A1.

Tại buổi lễ, đoàn viên, thanh niên đại diện tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, tuổi trẻ hôm nay đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến lớn lao, sự hy sinh quên mình của các anh hùng, liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Những ngọn nến lung linh trên các phần mộ liệt sĩ.

Điếu văn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên tại buổi lễ khẳng định, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, ghi vào lịch sử của dân tộc những trang sử vàng chói lọi, tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Qua đó, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân một lòng chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Suốt 56 ngày đêm bền bỉ và anh dũng chiến đấu, bộ đội ta đã làm nên chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Năm tháng sẽ trôi qua nhưng sự đóng góp, hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ Điện Biên sẽ mãi mãi ghi vào trang sử oanh liệt của dân tộc ta, quân đội ta.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, ra sức thi đua rèn luyện, học tập, lao động sản xuất; phát huy trí lực, sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đoàn viên, thanh niên sẽ đóng góp công sức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên thắp những ngọn nến lung linh lên các phần mộ liệt sĩ.

Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ là hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước, nhớ nguồn” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Tin, ảnh: Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.