70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Đại sứ quán Việt Nam tổ chức kỷ niệm tại Algeria

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, trưa ngày 4/4, tại thủ đô Algiers, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã phối hợp với báo El Moudjahid, nhật báo lớn nhất Algeria, tổ chức buổi họp báo nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 – 21/7/2024) và cung cấp cho báo chí và bạn bè Algeria nhiều thông tin liên quan đến hai sự kiện lịch sử này.
Chú thích ảnh
Sự kiện diễn ra vào trưa ngày 4/4 (giờ địa phương) tại trụ sở nhật báo El Moudjahid ở thủ đô Algiers, Algeria. 

Tham dự họp báo, về phía Algeria có ông Messaoud Ghesri Phó Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Algeria, đại diện các Uỷ ban của Quốc hội Nhân dân Algeria, Hội đồng Dân tộc Algeria, Tổng Thư ký Hội Cựu chiến binh Algeria, Tổng Giám đốc Nhật báo El Moudjahid, đại diện ngoại giao đoàn và đông đảo các nhà báo, các cựu chiến binh, bạn bè Algeria tới dự.

Về phía Việt Nam, ngoài đoàn đại biểu của Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Trần Quốc Khánh dẫn đầu, còn có sự tham dự của đại diện Cơ quan Tuỳ viên Quốc phòng, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam và đoàn làm phim của Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội đang có mặt tại Algeria để thực hiện bộ phim tài liệu “Điện Biên Phủ nhìn từ Châu Phi”.

Chú thích ảnh
Sự kiện diễn ra vào trưa ngày 4/4 (giờ địa phương) tại trụ sở nhật báo El Moudjahid ở thủ đô Algiers, Algeria. 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Trần Quốc Khánh đã nêu bật ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve đối với nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới. Đối với cách mạng Algeria, đây thực sự là nguồn cảm hứng, niềm tin và sự cổ vũ to lớn để nhân dân Algeria đứng lên làm cách mạng ngày 1/11/1954.

Đại sứ khẳng định các bài học từ chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneve đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần phải được truyền lại cho thế hệ trẻ hai nước để cùng nhau vun đắp, xây dựng quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp trên mọi phương diện.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt đoàn làm phim, Thượng tá Lê Quang Huy đã chia sẻ về những câu chuyện xúc động, những tình cảm nồng hậu mà người dân Algeria dành cho đoàn trong những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 khi rong ruổi thực hiện bộ phim tài liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Mỗi nơi đoàn làm phim đến tác nghiệp đều nghe thấy người dân Algeria reo lên những tiếng thân thương như "Việt Nam - Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp".

Chú thích ảnh
Sự kiện thu hút sự tham của các cơ quan Algeria như Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Hội Cựu chiến binh; đại diện ngoại giao đoàn một số nước và đông đảo các nhà báo, các cựu chiến binh, bạn bè Algeria. 

Các đại biểu Algeria cho biết nhiều người Algeria xem chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng chung của 2 dân tộc, cuộc cách mạng Algeria và cách mạng Việt Nam có mối liên hệ mật thiết, gắn liền. Họ vẫn nhớ như in những cột mốc lịch sử quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ, của sự kiện Hiệp định Geneve được ký kết cũng như những câu nói đi vào lòng người của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Algeria năm 1976.

Sau cuộc họp báo, nhiều đại biểu là các cựu chiến binh, người dân Algeria đã nán lại gặp gỡ các đại biểu Việt Nam để thể hiện tình cảm yêu mến, sự ngưỡng mộ đối với nhân dân Việt Nam trong chiến tranh chống đế quốc cũng như về những thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tin, ảnh: Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.