70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Bàn giao Hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh

Tối 5/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam tổ chức bàn giao Hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh.
Chú thích ảnh
Hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh do Pháp tài trợ cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh do Cơ quan phát triển Pháp (AFD), thành phố Lyon (Pháp) tài trợ chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Phần thiết kế dự án chiếu sáng được thực hiện bởi Cơ quan Chiếu sáng Công cộng của Thành phố Lyon. Đơn vị này đã có nhiều kinh nghiệm về việc chiếu sáng các công trình công cộng tại Lyon và nhiều nơi khác trên thế giới.

Điểm nhấn của hệ thống chiếu sáng dựa trên kết cấu đặc biệt của cây cầu. Lớp bên ngoài của các ô vuông nằm trên cây cầu không được chiếu sáng sẽ tạo điểm nhấn màu đen, lớp phía trong được hòa trộn bởi hai màu trắng, xanh sẽ tạo nên hiệu ứng màu tím. Phương thức phối màu đặc biệt này sẽ tạo ra những hiệu ứng thú vị cho du khách ngay cả khi nhìn tổng thể hay nhìn từng phân đoạn nhỏ của cây cầu.

Chú thích ảnh
Đại diện Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam bàn giao Hồ sơ kỹ thuật Hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh cho tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú cho biết: Hệ thống chiếu sáng cầu Mường Thanh hoàn thành góp phần nâng công suất hệ thống điện chiếu sáng làm nổi bật kết cấu cầu Mường Thanh về ban đêm và tương xứng với hệ thống chiếu sáng hiện hữu của thành phố Điện Biên Phủ. Dự án hoàn thành kết hợp với các công viên cây xanh hai bên sông Nậm Rốm, Khu Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ tạo điểm nhấn đặc biệt, góp phần cho không gian kiến trúc cảnh quan xanh, sạch, đẹp của thành phố Điện Biên Phủ; đồng thời phát huy giá trị lịch sử cầu Mường Thanh, thu hút khách du lịch đến với Điện Biên.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đề nghị Cơ quan phát triển Pháp tiếp tục theo dõi, hỗ trợ đảm bảo hệ thống chiếu sáng được vận hành thông suốt, duy trì tính bền vững; sớm hoàn thiện hệ thống các bảng, biển còn lại và sách nhỏ trong hành trình tuyến tham quan để bàn giao chính thức đưa vào phục vụ khách du lịch. UBND thành phố Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh, phường Thanh Trường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay bảo vệ, khai thác, sử dụng cây cầu hiệu quả; phối hợp chăm sóc, bảo vệ vườn hoa, cây xanh, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường xung quanh, phát huy giá trị sử dụng bền vững di tích.

Dự án sau khi hoàn thành được bàn giao cho Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên quản lý, vận hành, khai thác hệ thống chiếu sáng đảm bảo phát huy hiệu quả, thiết thực; thực hiện công tác duy tu, bảo trì hệ thống phục vụ nhân dân và du khách, để di tích cầu Mường Thanh thực sự trở thành điểm nhấn, hòa vào không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, sớm trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua đối với mỗi du khách khi đến Điện Biên.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.