7 trường đào tạo nhân lực cho phát triển điện hạt nhân

Hiện đã có 7 trường đại học, trung tâm được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho điện hạt nhân là: ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH quốc gia HN); ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH quốc gia TP.HCM); ĐH Bách khoa HN; ĐH Điện lực; ĐH Đà Lạt, Trung tâm đào tạo thuộc Viện Năng lượng nguyên tử VN và ĐH Đà Nẵng.
Theo ông Lê Doãn Phác, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử, Bộ Khoa học và Công nghệ, để phục vụ cho Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, Việt Nam đặc biệt chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực và coi đây là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.
7 trường đào tạo nhân lực cho phát triển điện hạt nhân ảnh 1

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Hiện đã có 7 trường đại học, trung tâm được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho điện hạt nhân, đó là: Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia Hà Nội); Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh); Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Điện lực; Đại học Đà Lạt, Trung tâm đào tạo thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Đại học Đà Nẵng. Bên cạnh đề án về phát triển nguồn nhân lực cho điện hạt nhân đã được Chính phủ phê duyệt, còn có Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được triển khai từ năm 2010, với tổng kinh phí thực hiện là 3.000 tỷ đồng (trong đó sử dụng từ ngân sách Nhà nước là 2000 tỷ đồng); Đề án đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Một số văn bản pháp luật cũng đang được xây dựng nhằm ưu đãi cho người làm việc trong ngành năng lượng nguyên tử. Điển hình là Nghị định quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Quyết định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Quyết định quy định chính sách ưu đãi, thu hút chuyên gia có trình độ cao làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Các bộ, ngành của Việt Nam đã phối hợp với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các tập đoàn năng lượng nguyên tử, một số tổ chức quốc tế và trường đại học của Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc, Nga, Úc… tổ chức nhiều khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Bên cạnh các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn tại một số nước phát triển về điện hạt nhân cho sinh viên, bắt đầu từ năm 2010, mỗi năm có 70 sinh viên Việt Nam được cử sang Liên bang Nga đào tạo về điện hạt nhân.Nguyễn Bích Thủy

Dành cho bạn

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Lắng nghe, gỡ khó cho các trường công lập sau sắp xếp

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Cần luật hóa rõ ràng, đúng đối tượng ưu đãi thuế giáo dục

Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.