Việt -Nga đẩy nhanh dự án điện hạt nhân

Chiều 17/7, đoàn đại biểu của Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia Liên bang Nga đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận để thảo luận các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng Nhà máy Điện Hạt nhân Ninh Thuận 1.

Chiều 17/7, đoàn đại biểu của Ủy ban Năng lượng Duma Quốc gia Liên bang Nga do ông Sergei Georgeevic Levchenko, Phó chủ nhiệm Ủy ban Năng lượng Duma, Bí thư thứ nhất tỉnh Ir Kurck kiêm Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận để thảo luận các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng Nhà máy Điện Hạt nhân Ninh Thuận 1.

Ông Levchenko cho rằng tiến độ xây dựng Nhà máy Điện Hạt nhân Ninh Thuận 1 do Tập đoàn Rosatom thực hiện là quá chậm trễ và nguyên nhân khách quan là từ hai nước.

Theo thỏa thuận giữa hai nước, năm 2014 sẽ tiến hành giải ngân vốn cho việc triển khai xây dựng nhà máy, vấn đề tài chính đã được phía Nga hoạch định. Tuy nhiên, vấn đề thiết kế kỹ thuật hiện nay chưa được ký kết nên khó cho việc thực hiện ký kết các công đoạn tiếp theo. Ngoài ra, chưa biết cơ quan nào điều hành dự án và bộ phận xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ nhà máy nên cũng khó cho vấn đề giải ngân vốn. Chính vì vậy, phía Việt Nam chưa có sự chuẩn bị về kho bãi để tiếp nhận vật liệu xây dựng, chọn điểm xây dựng nơi ăn, nghỉ cho các chuyên gia, nhân công lao động khi đến làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Chí Dũng cho biết hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư đã được tỉnh hoàn tất và sự đồng thuận của người dân vùng dự án là rất cao. Nếu như dự án chậm triển khai, chắc chắn người dân vùng dự án sẽ rất lo lắng và phân vân, và điều này sẽ không có lợi cho dự án sau này.

Ông Dũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cần sớm tiến hành triển khai thi công, đồng thời cho rằng trước mắt, phải tìm hướng tái định cư cho người dân để họ yên tâm sinh sống tại nơi ở mới. Các đơn vị tư vấn của Nga cần cố gắng tập trung, xác định rõ vị trí, ranh giới xây dựng để Ninh Thuận có hướng di dân, chọn điểm xây dựng khu tái định cư cho người dân.

Đáp lại, ông Levchenko cho biết Quốc hội Nga đã thúc giục các đơn vị tư vấn thiết kế tập trung đẩy nhanh tiến độ để kịp giải ngân vốn và tiến hành thi công dự án. Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân cần rất nhiều các chuyên gia và lực lượng lao động phục vụ xây dựng. Hiện nay, trường đại học tại tỉnh Voronhez - nơi có nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động - đã sẵn sàng ký kết quan hệ hợp tác với Ninh Thuận trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhà máy.

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng bày tỏ mong muốn phía Nga giới thiệu thêm các nhà đầu tư nước này đến Ninh Thuận tìm cơ hội đầu tư, nhất là một số lĩnh vực mà Ninh Thuận đang có tiềm năng lớn, đồng thời tạo điều kiện cho Ninh Thuận đưa hàng hóa sản xuất tại tỉnh thâm nhập thị trường ở Nga.

Công Thử

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.