40 mũi thi công đẩy nhanh tiến độ Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 2

Liên danh nhà thầu huy động trên 400 công nhân, kỹ sư, hàng trăm thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, tổ chức khoảng 40 mũi thi công quyết liệt không kể ngày đêm, thi đua đẩy nhanh tiến độ gói thầu thi công xây dựng giai đoạn 1 Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 2.
Chú thích ảnh
Các hạng mục đang được thi công tại Dự án thành phần 2 cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1. Ảnh: Đức Tâm/TTXVN

Trung tá Lê Xuân Đại, Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn 11, Binh đoàn 12 (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn) – Đại diện Liên danh các nhà thầu Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 2 cho biết, nhằm lập thành tích kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tới, hiện Liên danh nhà thầu huy động trên 400 công nhân, kỹ sư, hàng trăm thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, tổ chức khoảng 40 mũi thi công quyết liệt không kể ngày đêm, thi đua đẩy nhanh tiến độ gói thầu thi công xây dựng giai đoạn 1 Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 2. Nhờ vậy, hiện các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành công tác đắp gia tải những đoạn xử lý nền đất yếu bằng PVD và gia tải toàn tuyến; huy động cấp phối đá dăm tập kết về công trường nhằm chủ động nguồn vật liệu cần thiết cũng như sử dụng làm vật liệu gia tải nền đường.

Dự kiến đến ngày 10/10/2025 tới, các đơn vị sẽ hoàn thành cơ bản công tác lao lắp dầm toàn bộ 11 cầu trên toàn tuyến và đến ngày 31/12//2025 hoàn thành toàn bộ kết cấu chính của các cầu, trừ những vị trí còn vướng mặt bằng chưa thi công được. Đồng thời, khi Dự án thành phần 1 cao tốc Cao Lãnh – An Hữu hoàn thành thì Dự án thành phần 2 cũng sẽ thi công xong tối thiểu 1 nhánh của nút giao đường tỉnh 750 giúp tuyến cao tốc thành phần 1 kết nối ra một cách đồng bộ, dễ dàng.

Từ đó, tạo thuận lợi để Liên danh nhà thầu tăng tốc thi công, phấn đấu đến quý III/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình, đưa tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 2 vào sử dụng, kết nối mạng lưới đường cao tốc phía Nam, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long như cam kết với Chính phủ.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp – bà Nguyễn Thị Thanh Phương cho biết, qua kiểm tra thực tế, đến cuối tháng 8/2025, các nhà thầu thi công xây dựng đã hoàn thành đạt 1.057 tỷ đồng giá trị xây lắp, đạt tỷ lệ 44,66% giá trị xây lắp Dự án công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu thành phần 2. Hiện không khí thi đua trên công trường hết sức sôi nổi, quyết liệt với tinh thần quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, rút ngắn thời gian hoàn thành để sớm đưa toàn bộ công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đối với sản xuất và đời sống khu vực phía Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương chia sẻ, với tư cách chủ đầu tư dự án, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp một mặt tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc đảm bảo chất lượng thi công của Liên danh nhà thầu, một mặt tích cực hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ công trình thông qua các giải pháp như: khẩn trương giải phóng mặt bằng bàn giao đất sạch cho Liên danh nhà thầu, tạo điều kiện khai thác các cát mỏ cát trên sông Tiền phục vụ gia tải và đắp nền theo cơ chế đặc thù đã được UBND tỉnh Đồng Tháp phê duyệt, tích cực giải ngân vốn đầu tư công nhằm khai thông dòng vốn thực hiện dự án,…

Trước đó, địa phương đã bàn giao 83,345 ha mặt bằng, đạt 100%, bàn giao toàn tuyến chính 11,43 km, đạt 100%. Tính đến cuối tháng 8/2025, chủ đầu tư đã giải ngân 2.442 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 83,3% tổng vốn giao đồng thời cũng tạo điều kiện cho Liên danh nhà thầu khai thác được trên 893.500 m3 cát tại 3 mỏ cát trên sông Tiền là mỏ Tân Khánh Trung, mỏ Hòa Hưng 1 và mỏ Hòa Hưng 2 phục vụ đắp nền và gia tải trong tổng nhu cầu cát toàn dự án là 1.571.000 m3.

Dự án thành phần 2 cao tốc An Hữu - Cao Lãnh qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư.

Dự án được chính thức khởi công ngày 12/8/2024, có tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến 11,43 km. Điểm đầu giao với Dự án thành phần 1 tại Km16+000, điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại lý trình Km98+950, cách nút giao An Thái Trung khoảng 1,8 km.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng trưởng GDP cải thiện qua từng quý, 9 tháng tăng 9,01%

Tăng trưởng GDP cải thiện qua từng quý, 9 tháng tăng 9,01%

Số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/10 cho thấy, bức tranh kinh tế Việt Nam đang có sự cải thiện đáng kể về tốc độ tăng trưởng. GDP quý III/2026 ước tăng 9,95%, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II.

Lực kéo cho thị trường nội địa

Lực kéo cho thị trường nội địa

Thị trường nội địa đang cho thấy sức bật đáng kể nhưng điều quan trọng không chỉ là sức mua tăng bao nhiêu mà làm thế nào để dòng tiền tiêu dùng tiếp tục lan tỏa vào sản xuất, đầu tư và dịch vụ trong nước.

Dự báo nhu cầu tăng, ngành than đặt mục tiêu tiêu thụ 11,67 triệu tấn quý IV

Dự báo nhu cầu tăng, ngành than đặt mục tiêu tiêu thụ 11,67 triệu tấn quý IV

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: Bước vào quý IV/2026, TKV dự báo thị trường năng lượng và tình hình địa chính trị tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Giá nhiên liệu, cước vận tải, tỷ giá và lãi suất có thể duy trì ở mức cao, gây áp lực lên chi phí sản xuất, đầu tư và hiệu quả kinh doanh.

Việt Nam - Canada: Mở rộng không gian hợp tác mới

Việt Nam - Canada: Mở rộng không gian hợp tác mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Canada đánh dấu bước nâng cấp đáng kể trong quan hệ Việt Nam - Canada, đưa quan hệ hai nước từ khuôn khổ hợp tác vốn tập trung nhiều vào thương mại và giao lưu nhân dân sang một giai đoạn mang tính chiến lược hơn, với phạm vi hợp tác mở rộng sang chuỗi cung ứng, công nghệ tiên tiến, an ninh năng lượng, quốc phòng và an ninh hàng hải.