UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang khảo sát để mở rộng các dự án làm sạch sông Hồng trên địa bàn 2 phường Phúc Tân và Chương Dương. Đặc biệt, mục tiêu phát triển bãi giữa, bãi ven sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch của Thủ đô.
Video và chùm ảnh toàn cảnh nhịp sống nơi bãi giữa, bãi bồi sông Hồng đang nằm trong quy hoạch xây dựng Công viên văn hoá và du lịch:
Khu vực bãi giữa có diện tích khoảng 23 ha, nằm chủ yếu trên địa bàn phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm) và một phần (khoảng 1 ha) thuộc địa phận quận Long Biên.Khu vực bãi bồi ven sông thuộc địa bàn phường Phúc Tân rộng 11,2ha do các hộ dân canh tác trồng rau, hoa màu, chăn nuôi; khu vực thuộc địa bàn phường Chương Dương diện tích 4,12ha do tổ chức, cá nhân quản lý và sử dụng.Diện tích khu vực không cố định mà phụ thuộc mùa mưa lũ từng năm. Hiện trạng bãi bồi tiếp giáp với bờ sông là đất bỏ hoang, cây bụi mọc um tùm.
Hiện phần đất ở bãi giữa và bãi bồi đang được một số hộ dân tận dụng canh tác nông nghiệp.
Người dân muốn đến khu vực này chỉ có thể xuống bằng 2 cầu thang bộ của cầu Long Biên.
Đường xuống có độ dốc cao, trơn trượt.
Đường đi lại ở khu vực này phần lớn là những đường tự phát, mặt đường nhỏ hẹp.
Nếu quy hoạch thành Công viên văn hoá và du lịch, quận Hoàn Kiếm sẽ tôn tạo các không gian xanh, cảnh quan, mặt nước;...... Bên cạnh đó, giải quyết vấn đề lấn chiếm đất bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng, vi phạm trật tự xây dựng; cải thiện vệ sinh môi trường.
Khu vực ven bãi sát bờ sông hiện đang là nơi sinh sống của nhiều hộ dân thuyền chài. Nhiều năm qua, việc giải quyết "kế sinh nhai" cho các hộ dân này vẫn chưa mấy hiệu quả.
Chỉ cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 2km, cuộc sống của 30 hộ dân xóm Phao, với 100 nhân khẩu ở bãi giữa sông Hồng nhiều năm qua vẫn "lênh đênh" theo dòng nước.
Dù nằm sát trung tâm Hà Nội, điều kiện sống của người dân nơi đây hoàn toàn trái ngược.
Hiện nhiều người dân sinh sống nơi đây lo lắng về tương lai khi mất đất canh tác nông nghiệp nếu dự án triển khai.
Theo quy hoạch, công viên sẽ được xây dựng chủ yếu dựa trên địa hình tự nhiên; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, kết hợp với xây dựng không gian du lịch văn hóa gắn kết lịch sử, phong tục tập quán truyền thống, văn hóa gắn liền với sông nước.Mạng lưới giao thông nội bộ, đường dạo của khu vực bãi giữa, bãi ven sông Hồng theo hướng thiết kế thân thiện môi trường, sử dụng vật liệu truyền thống, tổ chức lại bãi tắm sông hiện có cho sạch đẹp, hấp dẫn du khách.
Các hạng mục sẽ được triển khai như khu dịch vụ, khu vực thể thao để làm nơi sinh hoạt cộng đồng gắn với không gian mặt nước; không gian nghệ thuật cộng đồng, không gian sáng tạo với trọng tâm nhấn mạnh nội dung giá trị lịch sử văn hóa sông Hồng.
Theo đại diện quận Hoàn Kiếm, việc phát triển khu vực bãi giữa sông Hồng của quận nhằm hướng tới mục tiêu cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy (Hà Nội) đang được đẩy mạnh thi công, trong khi đó, ngõ 381 Nguyễn Khang đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẵn sàng thi công khớp nối.
Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khu đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ (phường Ô Chợ Dừa) để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa.
Tuyến đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) đoạn từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài khoảng 15,1 km với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh.
Trong hành trình 81 năm hình thành và phát triển đất nước,TP Hồ Chí Minh luôn là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới trở thành siêu đô thị mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) vẫn nhộn nhịp thi công, khẩn trương lắp những dầm dọc chủ đầu tiên, mở đầu giai đoạn dựng dầm, sàn và vòm thép, từng bước định hình diện mạo cây cầu.