30.000 người hát mừng Giáng sinh

Khoảng 30.000 người tối 23/12 đã tham gia chương trình hát đồng ca mừng Giáng sinh tại một sân vận động ở Berlin. Đây là sự kiện truyền thống diễn ra tại sân vận động "An der Alten Försterei" thuộc quận Treptow - Köpenick với số người tham gia đông đảo nhất từ trước tới nay.

Khoảng 30.000 người tối 23/12 đã tham gia chương trình hát đồng ca mừng Giáng sinh tại một sân vận động ở Berlin. Đây là sự kiện truyền thống diễn ra tại sân vận động "An der Alten Försterei" thuộc quận Treptow - Köpenick với số người tham gia đông đảo nhất từ trước tới nay.


Từng người tham gia cầm nến trong tay hát vang các bài Giáng sinh trong ánh nến lung linh và tiếng chuông ngân vang phát ra từ những chiếc loa khổng lồ tại sân vận động. Sự kiện này bắt đầu được tổ chức từ năm 2003, ban đầu chỉ với vài chục người tham gia. Tuy nhiên, số người đã tăng dần hàng năm và năm ngoái, số người tham gia đã lên tới con số 22.500. Đây cũng là màn đồng ca Giáng sinh có số người tham gia nhiều nhất ở Đức.


Sân vận động "An der Alten Försterei" khai trương từ năm 1920 và hiện có sức chứa khoảng 22.000 chỗ. Để chuẩn bị cho sự kiện "quá tải" trên, ban tổ chức đã đan phủ lên mặt sân những tấm nhựa cứng để bảo vệ cỏ và dựng một sân khấu lớn ngay chính giữa sân. Vé tham gia sự kiện này đã được phân phát hết từ nhiều ngày trước đó. Ban tổ chức cũng phát nến, những quyển sách nhỏ in lời bài hát giáng sinh và cả những món quà nhỏ cho trẻ em tới tham gia.


Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.