2.600 người thương vong trong vụ sập nhà Bangladesh

Tính đến sáng 27/4, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 8 tầng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh ngày 24/4 lên trên 332 người và hơn 2.300 người bị thương.
Tính đến sáng 27/4, số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà 8 tầng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh ngày 24/4 lên trên 332 người và hơn 2.300 người bị thương. Hiện số người mất tích chưa xác minh được chính xác vì vào thời điểm xảy ra tai nạn, không rõ có bao nhiêu người đang ở trong tòa nhà đó.
2.600 người thương vong trong vụ sập nhà Bangladesh ảnh 1

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ tai nạn, ngày 26/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Bangladesh cùng ngày cho biết lực lượng này vừa bắt giữ hai chủ xưởng may có cơ sở đặt trong tòa nhà này. Cảnh sát đã lập hồ sơ tội "gây chết người do bất cẩn" đối với các chủ xưởng may.Trước đó, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina cũng đã yêu cầu cơ quan lập pháp trừng trị nghiêm khắc đối với những chủ xưởng may buộc công nhân đi làm trong điều kiện không đảm bảo an toàn.Sau khi xảy ra thảm họa trên, ngày 26/4, hàng nghìn công nhân và thân nhân của người bị nạn đã giận dữ biểu tình ở thủ đô, và đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát và những người biểu tình. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và đạn cao su khi những người biểu tình chặn đường, tấn công các xưởng may và phá xe buýt ở khu vực quanh thủ đô Dhaka.Sáng 24/4, tòa nhà 8 tầng với nhiều xưởng may bị đổ sập chỉ trong vài phút, khiến rất nhiều công nhân không kịp chạy thoát. Theo lời kể của những người sống sót, một số vết nứt đã được phát hiện trong tòa nhà từ tối 23/4. Cảnh sát địa phương đã đến kiểm tra các vết nứt và yêu cầu đóng cửa các xưởng may, song các chủ cơ sở kinh doanh đã không chấp hành yêu cầu và vẫn buộc công nhân trở lại làm việc. Tai nạn xảy ra chỉ một giờ sau khi các công nhân đi vào tòa nhà. Theo ước tính, có khoảng 3.000 lao động (chủ yếu là nữ) làm việc tại đây.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.