Cứu sống hàng chục người trong vụ sập nhà Bangladesh

Những nỗ lực cứu hộ trong vụ sập nhà kinh hoàng ở Bangladesh đã có được thành công đáng kể khi tối 25/4, một phát ngôn viên quân đội cho biết hàng chục công nhân được cứu thoát từ đống đổ nát.

Những nỗ lực cứu hộ trong vụ sập nhà kinh hoàng ở Bangladesh đã có được thành công đáng kể khi tối 25/4, một phát ngôn viên quân đội cho biết hàng chục công nhân được cứu thoát từ đống đổ nát.

Ban đầu, thông tin nói rằng lực lượng cứu hộ phát hiện và giải cứu được khoảng 40 công nhân cùng bị kẹt trong một căn phòng. Sau đó, con số thực tế được khẳng định là 24 người sống sót. Tin tức đáng mừng này được hàng chục nghìn người tại hiện trường chào đón với hy vọng thân nhân của mình nằm trong số những công nhân may mắn đó.

Cứu sống hàng chục người trong vụ sập nhà Bangladesh ảnh 1

Nhân viên cứu hộ chuyển nạn nhân bị thương trong vụ sập nhà. Ảnh: AFP-TTXVN

Tuy nhiên, trong ngày 25/4, con số thương vong của vụ sập nhà đã tăng gần gấp đôi. Một quan chức cảnh sát Bangladesh cho biết đã tìm thấy 247 thi thể và e rằng còn nhiều nạn nhân bị chôn vùi.

Theo lời các nhân viên cứu hộ, họ vẫn có thể nghe thấy những tiếng kêu cứu từ một số nơi phía dưới đống bê tông đổ nát. Lực lượng tình nguyện tìm cách đưa nước, thực phẩm xuống cho các nạn nhân thông qua các khe hở. Theo kế hoạch, hoạt động cứu hộ sẽ được tiến hành suốt đêm với hy vọng tìm thêm nhiều người sống sót.

Trong khi những nỗ lực cứu hộ vẫn đang được khẩn trương xúc tiến, Bangladesh ngày 25/4 đã để quốc tang với những lá rủ khắp nơi. Vụ việc bi thảm này xảy ra vào sáng 24/4 theo giờ địa phương ở ngoại ô thủ đô Dhaka. Tòa nhà 8 tầng với nhiều xưởng may đổ sập chỉ trong vài phút, khiến hầu hết công nhân không kịp chạy thoát. Theo lời kể của những người sống sót, một số vết nứt đã được phát hiện trong tòa nhà từ tối 23/4.

Giới chức cảnh sát tại đây cho biết đã kiểm tra các vết nứt và yêu cầu đóng cửa các xưởng may, song các chủ cơ sở kinh doanh đã không chấp hành yêu cầu và buộc công nhân trở lại làm việc. Tai nạn xảy ra chỉ một giờ sau khi các công nhân đi vào tòa nhà. Theo ước tính, khoảng 3.000 lao động (chủ yếu là nữ) làm việc tại đây. Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã nhấn mạnh những đối tượng liên quan, đặc biệt là các chủ cơ sở buộc công nhân trở lại làm việc, sẽ bị trừng phạt thích đáng trước pháp luật.

Tai nạn vừa qua đã một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo vấn đề an toàn lao động tại Bangladesh, đặc biệt là điều kiện làm việc nghèo nàn của ngành dệt may tại quốc gia xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới này. Theo các tổ chức về lao động, đây là tai nạn nhà máy nghiêm trọng nhất trong lịch sử Bangladesh. Trước đó, cũng tại Dhaka hồi tháng 11/2012, một vụ nổ lớn tại một nhà máy dệt may đã làm 111 người thiệt mạng với nguyên nhân các thiết bị an toàn không đạt chuẩn và cửa thoát hiểm bị khóa.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.