152 người chết trong vụ sập nhà ở Bangladesh

Giới chức cảnh sát và quân đội Bangladesh cho biết số thương vong trong vụ sập nhà tại nước này đã lên tới 152 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương.

Giới chức cảnh sát và quân đội Bangladesh cho biết số thương vong trong vụ sập nhà tại nước này đã lên tới 152 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương.

152 người chết trong vụ sập nhà ở Bangladesh ảnh 1

Vụ sập nhà tại Bangladesh gieo kinh hoàng vào dư luận Bangladesh. Ảnh: Internet

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực ngày đêm để tìm kiếm những người sống sót đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các bệnh viện quanh thành phố Savar chật kín nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ, với những chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, ngực và chân tay.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng (theo giờ địa phương) ngày 24/4 ở ngoại ô thủ đô Dhaka. Tòa nhà 8 tầng với nhiều xưởng may đổ sập chỉ trong vài phút, khiến hầu hết công nhân không kịp chạy thoát. Theo lời kể của những người sống sót, một số vết nứt đã được phát hiện trong tòa nhà từ tối ngày 23/4. Giới chức cảnh sát tại đây cho biết đã kiểm tra các vết nứt và yêu cầu đóng cửa các xưởng may, song các chủ cơ sở kinh doanh đã không chấp hành yêu cầu và buộc công nhân trở lại làm việc. Tai nạn xảy ra chỉ một giờ sau khi các công nhân đi vào nhà máy.

Cũng tại Dhaka hồi tháng 11/2012, một vụ nổ lớn tại một nhà máy dệt may đã khiến 111 người chết, nguyên nhân do các thiết bị an toàn không đạt chuẩn và cửa thoát hiểm bị khóa.

Tai nạn sập nhà vừa qua đã một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo vấn đề an toàn lao động tại Bangladesh, đặc biệt là điều kiện làm việc nghèo nàn của ngành dệt may tại quốc gia xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới này. Theo các tổ chức về lao động, đây là tai nạn nhà máy nghiêm trọng nhất trong lịch sử Bangladesh. Chính phủ nước này đã tuyên bố treo cờ rủ trên cả nước trong ngày quốc tang 25/4 để tưởng niệm các nạn nhân.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.