2 công dân Pháp có mặt trong video hành quyết của IS

Ngày 19/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định đã nhận dạng được 2 công dân Pháp có mặt trong một đoạn băng hình hành quyết con tin mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố hôm 16/11.

Ngày 19/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định đã nhận dạng được 2 công dân Pháp có mặt trong một đoạn băng hình mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng công bố hôm 16/11, trong đó ghi lại cảnh nhóm này chặt đầu 18 tù nhân Syria và một nhân viên cứu trợ người Mỹ.

2 công dân Pháp có mặt trong video hành quyết của IS ảnh 1

Maxime Hauchard - công dân Pháp xuất hiện trong đoạn băng hành quyết của IS.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Australia Tony Abbott tại thủ đô Canberra, ông Hollande nêu rõ: "Toàn bộ những gì chúng tôi có thể nói tại thời điểm này là có 2 công dân Pháp (xuất hiện trong đoạn băng hình của IS). Một người đã được nhận dạng trong khi người còn lại đang trong quá trình điều tra". Theo ông Hollande, hiện chưa rõ 2 đối tượng nói trên đóng vai trò gì trong các vụ hành quyết.

Chính phủ Pháp cho biết có khoảng 1.000 công dân được cho là đã và đang tham chiến ở Syria và Iraq, trong đó có khoảng 375 người hiện đang ở đây. Ít nhất 36 người đã thiệt mạng.

T.N

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.