Tình nghi công dân Pháp tham gia hành quyết con tin Mỹ

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 17/11 cho biết "nhiều khả năng" một trong số các phần tử thánh chiến thuộc lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng xuất hiện trong đoạn video hành quyết nhân viên viện trợ Mỹ và binh lính Syria là một công dân Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 17/11 cho biết "nhiều khả năng" một trong số các phần tử thánh chiến thuộc lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng xuất hiện trong đoạn video hành quyết nhân viên viện trợ Mỹ và binh lính Syria là một công dân Pháp.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Cazeneuve thông báo Cơ quan Tình báo Pháp đã phân tích đoạn băng hình và phát hiện thấy nhiều khả năng một công dân nước này đã trực tiếp tham gia vào tội ác man rợ này. Theo ông, người đàn ông được nhìn thấy trong đoạn video khủng khiếp của IS có thể là Maxime Hauchard, 22 tuổi, sống tại vùng Normandy thuộc miền Bắc nước Pháp. Đối tượng này bị nghi ngờ đã tới Syria từ hối tháng 8/2013, sau khi lưu trú tại Mauritania trước đó một năm. Hiện cơ quan tình báo đang tiến hành xác minh khả năng công dân Pháp thứ hai cũng có mặt trong nhóm các phần tử IS trong đoạn video.

Ngày 16/11, IS đã công bố đoạn băng ghi lại cảnh hành quyết nhân viên viện trợ nhân đạo Peter Kassig. Đây là công dân Mỹ thứ ba bị lực lượng cực đoan này sát hại sau hai nhà báo Jim Foley và Steven Sotloff. Peter Kassing, 26 tuổi, sống tại bang Indiana (Mỹ), làm công tác cứu trợ tại Syria thông qua Tổ chức Hỗ trợ và đối phó khẩn cấp đặc biệt. Anh bị bắt cóc vào tháng 10/2013 khi đang trên đường tới thành phố Deir al-Zor ở miền Đông Syria. Trước khi tham gia công tác cứu trợ nhân đạo, Kassid từng là cựu binh Mỹ và đã cải sang đạo Hồi với tên gọi mới Abdul-Rahman. Trong đoạn băng quay cảnh sát hại Kassig, IS cũng ghi lại cảnh hành quyết khoảng 18 người được cho là binh sĩ Chính phủ Syria.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.