19 triệu thư điện tử ở Canada bị tin tặc tấn công

19 triệu thư điện tử (email) khách hàng của Bell - hãng viễn thông lớn nhất Canada, đã bị tin tặc tấn công. Các tin tặc đã đánh cắp từ cơ sở dữ liệu của hãng khoảng 1.700 tên khách hàng cùng số điện thoại.
Trong tuyên bố đưa ra ngày 16/5, hãng Bell đã xin lỗi các khách hàng của mình và giải thích sự cố trên là do “tin tặc nặc danh” tiến hành. Tuy nhiên, Bell cho biết tin tặc đã không lấy cắp được những thông tin nhạy cảm như thông tin tài chính, mật khẩu hay các thông tin cá nhân.
19 triệu thư điện tử ở Canada bị tin tặc tấn công ảnh 1

Một lập trình viên đưa ra mẫu của một vụ tấn công mạng "tổng tiến" trên máy tính cá nhân tại Đài Bắc, Đài Loan. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng Bell không nói rõ thời điểm, cách thức cũng như thời gian xảy ra ra vụ tấn công nói trên mà chỉ khẳng định vụ việc không liên quan đến làn sóng lây nhiễm phần mềm độc hại đòi tiền chuộc WannaCry, vốn gây ảnh hưởng đến 200.000 máy tính ở hơn 150 quốc gia trên thế giới, trong đó có Canada. Tuy nhiên, trong một thông báo nặc danh trên mạng cùng ngày, nhóm tin tặc tiến hành vụ tấn công trên cảnh báo sẽ “tiếp tục công bố dữ liệu đánh cắp” nếu Bell không có thái độ hợp tác. Thông báo viết: “Chúng tôi đã tiết lộ một phần đáng kể dữ liệu của Bell.ca do họ không hợp tác với chúng tôi. Điều đó cho thấy Bell không quan tâm đến sự an toàn (của các khách hàng) khi lẽ ra họ đã có thể tránh được thông báo công khai này…” Hiện tại, hãng Bell đang phối hợp với Cảnh sát Kị binh Hoàng gia Canada (RCMP) để điều tra vụ việc. Năm 2014, RCMP đã cáo buộc một thanh niên ở tỉnh Quebec xâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu của một nhà thầu trực thuộc Bell, lấy cắp 22.421 tên đăng nhập cùng mật khẩu, 5 số thẻ tín dụng vẫn đang trong quá trình sử dụng.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.