19 nhóm phiến quân Syria từ chối đàm phán hòa bình

Có tới 19 nhóm phiến quân Hồi giáo chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã từ chối sáng kiến do Mỹ và Nga đề xuất về việc tổ chức diễn đàn đàm phán hòa bình cho Syria (còn gọi là hội nghị hòa bình Geneva 2).

Có tới 19 nhóm phiến quân Hồi giáo chống lại chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã từ chối sáng kiến do Mỹ và Nga đề xuất về việc tổ chức diễn đàn đàm phán hòa bình cho Syria (còn gọi là hội nghị hòa bình Geneva 2).

19 nhóm phiến quân Syria từ chối đàm phán hòa bình ảnh 1

Syria vẫn chìm trong đổ nát vì nội chiến liên miên. Ảnh: Reuters

Hôm 26/10, Ahmad Eissa al-Sheikh, thủ lĩnh của nhóm Suqur al-Sham, đại diện 19 nhóm trên, đã đưa một đoạn video lên mạng, trong đó nêu rõ: "Chúng tôi tuyên bố rằng hội nghị Geneva 2 không, và sẽ không bao giờ là lựa chọn của người dân, cũng như của sự nghiệp cách mạng. Chúng tôi coi đó chỉ là một phần trong âm mưu phá hoại cuộc cách mạng (mà chúng tôi đang theo đuổi)".

Tuyên bố của ông này cũng cảnh báo rằng bất cứ ai (trong số các nhóm nổi dậy) tham dự một hội nghị như thế sẽ là "phản bội, và...sẽ phải trả lời trước tòa án của chúng tôi".

Trước đó nhiều tuần, nhiều nhóm phiến quân tại Syria cho rằng tổ chức Liên minh Dân tộc được phương Tây hậu thuẫn đã "thất bại".

Liên minh Dân tộc dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 9/11 để quyết định xem liệu họ có tham gia vào hội nghị hòa bình hay không. Tổ chức này nhấn mạnh sẽ chỉ tham dự với điều kiện Tổng thống Assad phải từ bỏ quyền lực.

Ngược lại, Tổng thống Assad cho biết "các điều kiện chưa thích hợp" để tổ chức những cuộc hội nghị như vậy. Ông cũng liên tục từ chối đàm phán với bất kì nhóm phiến quân cũng như quốc gia nước ngoài nào.

Lê Hoàng (theo AFP)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.