Đánh bom thánh đường Syria, ít nhất 40 người thiệt mạng

Một vụ đánh bom đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo gần thủ đô Damascus của Syria, làm hơn 40 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em.

Ngày 25/10, một vụ đánh bom đã xảy ra tại một thánh đường Hồi giáo gần thủ đô Damascus của Syria, làm hơn 40 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em.

Đánh bom thánh đường Syria, ít nhất 40 người thiệt mạng ảnh 1

Binh sĩ Syria tuần tra tại Hteitit al-Turkman, thị trấn chủ chốt ở phía đông nam thủ đô Damascus, ngày 24/10/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai quả bom phát nổ bên ngoài thánh đường Osama Bin Zeid tại thị trấn Suq Wadi Barada, nơi lực lượng đối lập hiện đang kiểm soát và quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad đang tìm cách bao vây. Số người thương vong có khả năng tiếp tục tăng do hàng chục người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cáo buộc "các phần tử khủng bố" đứng sau vụ việc trên, trong khi Liên minh Dân tộc đối lập đổ lỗi cho quân đội của chính quyền Tổng thống Assad thực hiện vụ đánh bom.

* Ngày 25/10, bà Valerie Amos, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo cho biết các vụ đụng độ giữa khoảng 2.000 nhóm đối lập tại Syria khiến công tác cứu trợ nhân đạo tại quốc gia Trung Đông này gặp nhiều khó khăn.

Trong khoảng một năm nay, LHQ không thể tiếp cận được với hơn 2,5 triệu người mắc kẹt trong cuộc xung đột. Ngoài ra, lực lượng cứu trợ còn phải đối mặt với tình trạng bắt cóc nhân viên và chiếm các xe chở hàng cứu trợ hiện đang trở nên phổ biến.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.