Syria ngạt thở vì mâu thuẫn chồng chéo

Quá trình giải quyết cuộc xung đột Syria bắt đầu mang lại kết quả. Ngày tháng tổ chức Hội nghị "Geneva -2" đã được xác định. Nhưng, các bên liên quan chính tiếp tục đưa ra những điều kiện tiên quyết loại trừ lẫn nhau.

Quá trình giải quyết cuộc xung đột Syria bắt đầu mang lại kết quả. Ngày tháng tổ chức Hội nghị "Geneva -2" đã được xác định. Nhưng, các bên liên quan chính tiếp tục đưa ra những điều kiện tiên quyết loại trừ lẫn nhau.

Syria ngạt thở vì mâu thuẫn chồng chéo ảnh 1

Syria bị tàn phá nặng nề sau gần 3 năm nội chiến. Ảnh: Reuters.

Những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria đang được thực hiện theo hai hướng: tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của Syria và tổ chức Hội nghị "Geneva -2".

Qúa trình tiêu hủy vũ khí hóa học đã đạt được tiến bộ đáng kể. Mới đây, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn A Rập về Syria ông Lakhdar Brahimi đã bày tỏ sự hài lòng với việc Damascus tích cực hợp tác với cộng đồng quốc tế về vấn đề này, đã thu gom khoảng một nửa đạn pháo, bom và đầu đạn tên lửa có thể mang chất hóa học.

Sau một vài tuần nữa, giai đoạn này sẽ được hoàn thành. Nhưng, vẫn chưa rõ các kho chứa hóa chất sẽ được tiêu hủy ở đâu, bằng cách nào và ai sẽ phụ trách các công việc này.

Các chuyên gia của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đều lạc quan và tin rằng, nhiệm vụ tiêu hủy các kho vũ khí hóa học của Syria sẽ thành công và sẽ được thực hiện đúng hạn định - vào giữa năm tới.

Trong khi đó, các bên vẫn đang tiếp tục qúa trình chuẩn bị Hội nghị quốc tế ở Geneva và có thể được tổ chức vào cuối tháng 11/2013. Tuy nhiên, ngày 22/10, nhà lãnh đạo Liên minh quốc gia của phe đối lập Syria Ahmad Jabbar tuyên bố, ông sẽ không đến Geneva nếu mục đích của Hội nghị không phải là việc lật đổ Bashar al-Assad.

Cùng ngày, một lãnh đạo khác của phe đối lập, thành viên Hội đồng Quốc gia Syria Heisey al- Maleh cho biết phe đối lập sẽ thông qua quyết định về sự tham gia vào Geneva 2 tại cuộc họp ở Istanbul dự định tổ chức vào ngày 1/11.

Bất chấp sự thất thường của phe đối lập, Moskva hy vọng rằng, Hội nghị sẽ diễn ra và sẽ mang lại lợi ích cụ thể. Chuyên viên của Viện nghiên cứu Trung Đông Sergei Seregichev nhận xét: “Theo tôi, điểm quan trọng nhất là xác định thỏa thuận khung. Rất có thể tại Hội nghị Geneva sẽ thảo ra lộ trình hòa giải Syria. Hy vọng rằng, Hội nghị sẽ thông qua và sau đó sẽ thực hiện quyết định ngừng cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy. Ngoài ra, các nước vùng Vịnh phải ngừng tài trợ các nhóm phiến quân, ngừng tham gia vào việc chuyển đến Syria vũ khí. Để có như vậy phải đóng cửa đường biên giới Jordan - Syria, biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan có đủ khả năng làm như vậy”.

Tuy nhiên, ý định không rõ ràng của các đối tác phương Tây cũng có thể làm hỏng bất cứ kỳ vọng tích cực nào. Dẫn chứng về điều này là kết quả cuộc họp của nhóm "Những người bạn của Syria" ở London. Phát biểu tại cuộc họp này, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định các đợt cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria sẽ tiếp tục, nhưng, sẽ tập trung và chỉ thông qua Hội đồng quân sự tối cao của phe đối lập Syria. Về phần mình, Ngoại trưởng Anh William Hague tuyên bố, các nước trong nhóm "Những người bạn của Syria " nên gia tăng viện trợ cho quân nổi dậy.

Các thành viên tham gia cuộc họp “Những người bạn của Syria” đã ký kết văn kiện tổng kết, trong đó ghi rõ mục tiêu cũ – lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Và "Liên minh Quốc gia" được gọi là người đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Syria.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, văn kiện được ký kết ở London là mối đe dọa tiềm ẩn trở lại kịch bản sử dụng sức mạnh quân sự.

Theo dự kiến, ngày 5-6/11, đặc phái viên của Liên hợp quốc và Liên đoàn A Rập Lakhdar Brahimi sẽ tiến hành cuộc đàm phán ba bên với các Thứ trưởng Ngoại giao của Nga và Mỹ để chuẩn bị cho Geneva -2. Tuy nhiên, xét theo kết quả cuộc họp gần đây của "Những người bạn của Syria", những tuyên cáo về hoà bình của các thành viên cuộc gặp London chỉ là lời lẽ trống rỗng.


Theo Đài tiếng nói nước Nga

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.