17 kỷ lục nắng nóng bị phá vỡ ở Nhật Bản trong ngày 4/8

17 kỷ lục nắng nóng đã bị phá vỡ ở Nhật Bản trong ngày 4/8, sau khi nước này trải qua tháng 6 và tháng 7 nắng nóng nhất. Đây là thông báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đưa ra ngày 4/8. Cơ quan này theo dõi nhiệt độ tại hơn 900 điểm ở Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển dưới trời nắng gắt tại Ginza, Nhật Bản ngày 23/7/2025. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Các nhà khoa học cho biết các đợt nắng nóng đang ngày càng trở nên mạnh hơn và thường xuyên hơn trên thế giới, xuất phát từ biến đổi khí hậu do con người gây ra. Nhật Bản cũng không ngoại lệ.

Thành phố Komatsu của tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, chứng kiến mức nhiệt kỷ lục mới lên tới 40,3 độ C trong ngày 4/8. Tại thành phố Toyama ở tỉnh Toyama cũng nằm ở khu vực miền Trung, nhiệt độ cũng lên tới 39,8 độ C, cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê. Ngoài ra, còn có 15 địa điểm khác ở các thành phố và thị trấn cũng ghi nhận các mức nhiêt cao mới từ 35,7 - 39,8 độ C.

Trước đó, Nhật Bản đã trải qua mức nhiệt cao kỷ lục 41,2 độ C tại khu vực Hyogo ở phía Tây hôm 30/7. Năm nay, mùa mưa ở khu vực phía Tây nước này kết thúc sớm hơn 3 tuần so với thường lệ. Bộ Đất đai Nhật Bản cho biết, với lượng mưa thấp và nắng nóng, một số con đập ở khu vực phía Bắc gần như cạn kiệt. Nông dân lo ngại thiếu nước và nắng nóng cực đoan có thể làm giảm sản lượng thu hoạch.

Trong khi đó, các chuyên gia cảnh báo cây hoa anh đào được yêu thích của Nhật Bản đang ngày càng nở hoa sớm hơn do khí hậu ấm hơn, hoặc đôi khi không nở hoa do mùa Thu và mùa Đông không đủ lạnh để kích thích quá trình ra hoa trước đó.

Trong năm ngoái, tuyết không xuất hiện trên ngọn núi Phú Sĩ nổi tiếng của Nhật Bản trong thời gian dài kỷ lục cho tới đầu tháng 11, trong khi thời gian xuất hiện tuyết hằng năm thường là vào đầu tháng 10. Còn sang năm nay, Nhật Bản vừa trải qua tháng 6 và tháng 7 nóng nhất kể từ khi bắt đầu thu thập các số liệu từ năm 1898. JMA cảnh báo nắng nóng khắc nghiệt có thể sẽ còn tiếp tục trong những tháng tới.

Không chỉ Nhật Bản, nhiệt độ cũng tăng cao ở nhiều nơi khác trên thế giới với tốc độ khác nhau. Trong số các châu lục, châu Âu chứng kiến tốc độ ấm lên nhanh nhất kể từ năm 1990, tiếp đến là châu Á.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.