Nhật Bản: Trên 10.000 người phải nhập viện do các bệnh liên quan đến nắng nóng

Tuần qua, tại Nhật Bản có trên 10.000 người phải nhập viện do các bệnh liên quan đến nắng nóng, đánh dấu con số hàng tuần cao nhất từ đầu năm đến nay. Dữ liệu chính thức công bố ngày 29/7 cho thấy nhiệt độ đã vượt quá 35 độ C tại hàng trăm điểm quan trắc trên cả nước.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Osaka, Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Nhật Bản, trong 7 ngày kể từ ngày 21/7, có 10.804 người đã được đưa vào bệnh viện do sốc nhiệt, kiệt sức vì nóng và các rối loạn khác, dẫn đến 16 trường hợp tử vong tại 14 tỉnh thành trên toàn quốc.

Trong số những người nhập viện, 260 người cần điều trị kéo dài hơn 3 tuần, trong khi 3.624 người cần điều trị nội trú ngắn hạn. Đáng chú ý, 55,6% số bệnh nhân nhập viện là người từ 65 tuổi trở lên.

Ngày 29/7, nhiệt độ đã vượt quá 35 độ C tại 318 trong số 914 điểm quan trắc trên toàn quốc tính đến 15h (giờ địa phương). Đây là con số cao nhất kể từ khi dữ liệu so sánh được thu thập vào năm 2010. Có 37 địa điểm đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục mới, trong đó có Gujo ở tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản, nơi nhiệt độ lên tới 39,8 độ C.

Do nắng nóng gay gắt dự báo sẽ tiếp diễn trên khắp cả nước sau ngày 30/7, các nhà chức trách đang kêu gọi người dân giữ đủ nước và sử dụng điều hòa đúng cách để đảm bảo an toàn.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.