Hàn Quốc: Nâng mức cảnh báo nắng nóng trên toàn quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 24/7, chính quyền Hàn Quốc đã ban bố cảnh báo nắng nóng trên toàn quốc, ngoại trừ một số hòn đảo, vùng núi của đảo Jeju và thành phố Taebaek (tỉnh Gangwon). Hầu hết các các địa phương, bao gồm cả thủ đô Seoul, đã được nâng cảnh báo nắng nóng lên mức "cảnh giác".
Chú thích ảnh
Người dân tránh nóng trên bãi biển tại Gangneung, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết nhiệt độ cao nhất trong ngày 24/7 lên tới 36 độ C tại thủ đô Seoul, thành phố Gwangju và thành phố Daegu; nhiều khu vực khác cũng ghi nhận nhiệt độ quanh mức 35 độ C. Nhiệt độ cảm nhận thực tế sẽ cao hơn từ 1-2 độ C do độ ẩm cao.

Dự báo trong hai ngày 26 - 27/7, Hàn Quốc sẽ đón đợt nắng nóng đỉnh điểm do chịu ảnh hưởng của cơn bão Francisco, hiện đang di chuyển từ vùng biển phía Nam đảo Okinawa (Nhật Bản) về phía Bắc, kéo theo luồng gió Đông Nam nóng ẩm thổi vào bán đảo Triều Tiên.

Cơ quan khí tượng cho biết từ trưa 26/7, thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon được dự báo có thể ghi nhận nhiệt lên tới 38 độ C, tương đương mức nắng nóng kỷ lục hồi đầu tháng này. Nắng nóng cũng sẽ kéo dài đến ban đêm và hiện tượng đêm nhiệt đới sẽ xuất hiện chủ yếu ở các khu vực ven biển và phía Tây Hàn Quốc.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cảnh báo sự phát triển và hướng di chuyển của bão đang làm tăng thêm những biến động giữa các khối khí áp cao trên bán đảo Triều Tiên. Cơ quan này khuyến nghị người dân chú ý bảo đảm sức khỏe, có biện pháp hạ nhiệt và tránh hoạt động ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn.

Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).