Người dân Tehran được 'nghỉ lễ khẩn cấp' do khủng hoảng nước và nắng nóng kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Chính phủ Iran đã tuyên bố nghỉ lễ khẩn cấp tại tỉnh Tehran vào ngày 23/7, trong bối cảnh quốc gia này đối mặt với khủng hoảng nước và năng lượng nghiêm trọng do nắng nóng kéo dài.
Chú thích ảnh
Một người đàn ông đổ nước lên đầu giải nhiệt dưới trời nắng gắt tại Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani, cho biết quyết định được đưa ra nhằm ứng phó với tình trạng thời tiết cực đoan và nhu cầu cấp thiết trong việc tiết kiệm nước và điện. Bà kêu gọi người dân nên tận dụng thời gian để nghỉ ngơi, đi chơi ngắn ngày hoặc sum họp gia đình, đồng thời tuân thủ các hướng dẫn về an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Quyết định chưa từng có này được đưa ra khi nhiệt độ trên toàn Iran vượt xa mức trung bình mùa, với thủ đô Tehran ghi nhận mức nhiệt khoảng 40 độ C vào cuối tuần qua, gây áp lực nặng nề lên hệ thống điện và cấp nước đang xuống cấp nghiêm trọng.

Trong cuộc họp Nội các cùng ngày, Tổng thống Massoud Pezeshkian đưa ra cảnh báo nghiêm trọng dựa trên báo cáo từ Bộ Năng lượng, cho biết khủng hoảng còn nghiêm trọng hơn so với những gì đang được công bố công khai. Ông Pezeshkian thừa nhận: “Khủng hoảng nước nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì đang được thảo luận. Nếu không hành động ngay bây giờ, chúng ta sẽ đối mặt với một tương lai không thể cứu vãn”.

Tình hình trở nên rõ ràng hơn khi các đợt cắt nước bắt đầu lan rộng tại nhiều khu vực, đặc biệt là Tehran, giữa lúc xuất hiện nhiều báo cáo từ người dân về việc “cắt nước âm thầm”. Tuy nhiên, giới chức bác bỏ điều này và cho biết đây chỉ là hiện tượng sụt giảm áp lực nước.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Abbas Aliabadi cảnh báo các hồ chứa chính của Iran có thể cạn kiệt hoàn toàn trong vài tuần tới, đồng thời tiết lộ Tehran đang đàm phán với các nước láng giềng để nhập khẩu nước - một động thái có thể gây thêm căng thẳng khu vực.

Theo Công ty cấp nước Tehran, mực nước tại các hồ chứa chính hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng một thế kỷ. Nguyên nhân chính được cho là do hạn hán kéo dài 5 năm chưa từng có và lượng mưa sụt giảm nghiêm trọng, đẩy tỉnh Tehran vào tình trạng thiếu nước tồi tệ nhất trong 60 năm qua.

Theo Viện Tài nguyên Thế giới, Iran hiện xếp thứ 14 trong số các quốc gia chịu áp lực nước nghiêm trọng nhất toàn cầu. Các nhà phân tích cảnh báo về khả năng xảy ra "ngày số không" - khi nguồn cung nước hoàn toàn cạn kiệt.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.