17 hộ đầu tiên nhận gần 70 tỷ đồng đền bù dự án sân bay Long Thành

Ngày 18/5, tỉnh Đồng Nai tổ chức chi trả gần 70 tỷ đồng đền bù, hỗ trợ cho 17 hộ có đất bị thu hồi để Nhà nước thực hiện Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành). Đây là những hộ đầu tiên trong vùng dự án được nhận tiền đền bù, hỗ trợ.
Chú thích ảnh
Người dân làm thủ tục nhận tiền đền bù, hỗ trợ. 

Theo người dân, Dự án Sân bay Long Thành ra đời từ hơn 20 năm trước, người dân chờ đợi Nhà nước sớm thu hồi đất, chi tiền bồi thường, hỗ trợ để họ ổn định cuộc sống. Mức giá đền bù, hỗ trợ do Nhà nước đưa ra là phù hợp. Sau khi nhận tiền, người dân sẽ đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng.

Ông Đoàn Hùng Dũng, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết: "Tôi có 12.000 m2 đất trong vùng dự án, sau khi thu hồi, Nhà nước đền bù, hỗ trợ gần 5 tỷ đồng. Giờ tôi đã có 1 số tiền rất lớn, tới đây sẽ mua đất ở nơi khác để sản xuất nông nghiệp".

Chú thích ảnh
Người dân có đất bị thu hồi được nhận số tiền đền bù, hỗ trợ rất lớn. 

Theo ông Lê Văn Tiếp, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành, để triển khai Dự án Sân bay Long Thành, Nhà nước sẽ thu hồi 5.000 ha đất; trong đó, có 1.800 ha được ưu tiên giải phóng mặt bằng để thực hiện giai đoạn 1 của dự án. Trong khu vực ưu tiên này, có khoảng 630 ha là đất của hơn 1.000 gia đình, phần còn lại là đất của doanh nghiệp. Đến nay, UBND huyện Long Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường cho 600 hộ.

Với hơn 400 hộ còn lại, ngành chức năng đang tiến hành xác minh để sớm phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ. Dự kiến, tháng 6/2020, ngành chức năng sẽ tiếp tục tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hàng trăm hộ dân có đất bị thu hồi.

Chú thích ảnh
Những gia đình đầu tiên bàn giao mặt bằng, nhận tiền đền bù, hỗ trợ được khen thưởng. 

Theo ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, những gia đình đầu tiên bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để Nhà nước xây dựng Sân bay Long Thành là những gia đình gương mẫu, nêu cao trách nhiệm công dân. Đồng Nai xác định, việc giải phóng mặt bằng phục vụ Sân bay Long Thành là nhiệm vụ lớn, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân.

Ngành chức năng cần tiếp tục nỗ lực, mục tiêu đến tháng 10/2020 bàn giao 1.800 ha đất cho chủ đầu tư xây dựng giai đoạn 1, Dự án Sân bay Long Thành. Sau đó, tỉnh sẽ tập trung các nguồn lực để giải phóng mặt bằng 3.200 ha còn lại, dự kiến bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ sân bay vào quý II/2021.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.