Khởi công khu tái định cư dự án sân bay Long Thành

Ngày 20/4, tỉnh Đồng Nai khởi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Đây là khu tái định cư dành cho người dân bị thu hồi đất phục vụ dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành).
Chú thích ảnh
Khu đất tại xã Long Đức, huyện Long Thành. Ảnh minh họa: Sỹ Tuyên/TTXVN

Theo Ban quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng tỉnh Đồng Nai (chủ đầu tư khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn), đây là một trong năm dự án thành phần thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Sân bay Long Thành.

Khu tái định cư có tổng diện tích hơn 280 ha, có thể bố trí chỗ ở cho khoảng 28.500 người. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm đường giao thông, đường nội bộ, hệ thống cấp nước 7.600 m3/ngày đêm, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, trạm xử lý nước thải công suất 8.000 m3/ngày đêm.

Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành sau hơn 5 tháng (từ ngày khởi công). Nguồn vốn thực hiện dự án hơn 460 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.
 
Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn dành bố trí tái định cư cho 700 hộ đầu tiên di dời để xây dựng Sân bay Long Thành. Dự kiến, tháng 8/2020, tỉnh sẽ bàn giao đất tại khu tái định cư này cho người dân xây dựng nhà ở. 

Việc khởi công Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là dấu mốc quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện các bước tiếp theo của Dự án Sân bay Long Thành. Sự kiện này đáp ứng mong mỏi về một nơi ở mới của hàng nghìn người dân trong vùng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu, các đơn vị liên quan phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, lên lịch làm thêm cả ban đêm, ngày thứ bảy, chủ nhật để thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Vì đúng vào thời điểm dịch COVID-19 nên đơn vị thi công cần có giải pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh cho cán bộ, công nhân viên trên công trường.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 5.000 ha với công suất phục vụ 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây là dự án trọng điểm quốc gia nhằm phát triển ngành vận tải hàng không, giúp tăng cạnh tranh quốc tế, tăng kết nối Việt Nam với thế giới. Dự kiến, năm 2021 khởi công xây dựng Sân bay Long Thành.
Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.