12 người trốn cách ly tại Bà Rịa-Vũng Tàu đã về lại nhà riêng ở quận Gò Vấp

Ngày 5/6, Trung tá Lê Minh Tuyên, Phó trưởng Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xác minh, xác định nơi ở của 12 người trốn cách ly trước khi được đưa vào khu cách ly như thông báo của Công an tỉnh.

Theo đó, 12 người này có gia đình tại huyện Châu Đức, sau khi về thăm nhà đã khai báo y tế từ quận Gò Vấp về. Ngay sau đó chính quyền địa phương xác định những trường hợp này cần đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Tuy nhiên, khi lực lượng y tế đưa xe đến nhà đón thì không thấy 12 người này. Ngay sau đó, công an huyện Châu Đức đã xác nhận những trường hợp này đã quay trở lại nhà riêng tại quận Gò Vấp.

Hiện các trường hợp này đã khai báo dịch tễ với cơ quan y tế nơi sinh sống, được Trung tâm y tế quận Gò Vấp lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trước đó, như TTXVN ngày 4/6 thông tin, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn hoả tốc gửi các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương về việc kiểm tra, rà soát, truy tìm 12 trường hợp trốn cách ly tập trung trên địa bàn huyện Châu Đức.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Châu Đức xác định, trên địa bàn huyện có 12 trường hợp trở về từ quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong quá trình chuẩn bị đưa vào khu cách ly y tế tập trung theo quyết định của UBND xã Nghĩa Thành và UBND xã Suối Rao thì bỏ trốn.

Được biết, 12 trường hợp này là người trong 3 gia đình sinh sống tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 6 trẻ em.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.