10 sinh viên Việt Nam học tập tại tâm chấn động đất Palu rời Jakarta về nước

Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, tối 6/10, tất cả 10 sinh viên Việt Nam học tập tại tỉnh Trung Sulawesi, nơi vừa xảy ra thảm họa kép động đất, sóng thần, đã lên máy bay rời Jakarta về Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ông Trần Minh Cừ, Tham tán, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đón các sinh viên Việt Nam trở về từ thành phố Palu, tỉnh Trung Sulawesi (Indonesia), ngày 01/10/2018, tại sân bay Shoekarno-Hatta, Jakarta. Ảnh: Hải Ngọc - Pv TTXVN tại Indonesia

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết trước đó, các sinh viên Việt Nam sinh sống và học tập tại Đại học Tadulako, thành phố Palu, đã được đưa về Jakarta an toàn vào tối 1/10 sau những nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, đặc biệt là quân đội Indonesia. Sau 5 ngày được Đại sứ quán thu xếp ăn ở, các sinh viên đã ổn định tinh thần, sức khỏe và trở về Việt Nam với gia đình, chờ điều kiện và thời gian phù hợp sẽ trở lại Indonesia để tiếp tục việc học tập.

Cùng ngày, 10 sinh viên Việt Nam đã đến Đại sứ quán thắp hương và viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Tiếp các sinh viên tại Đại sứ quán, Đại sứ Phạm Vinh Quang đã ân cần thăm hỏi và chúc các em sớm ổn định tinh thần, cuộc sống và chuẩn bị sẵn sàng để có thể quay lại Indonesia tiếp tục học tập khi điều kiện cho phép.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc với trường đại học Tadulako và các cơ quan chức năng của Indonesia tìm giải pháp để các sinh viên Việt Nam có thể sớm quay trở lại học tập tại trường cũ hoặc được chuyển sang các trường đại học khác có chương trình học tương tự.

Các sinh viên đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán trong thời gian qua, hứa sẽ sớm lấy lại tinh thần, ổn định cuộc sống để tiếp tục quá trình học tập.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.