Chính phủ Indonesia có kế hoạch xây dựng một thành phố mới thay thế thành phố Palu bởi sau 3 thảm họa động đất, sóng thần và đất hóa lỏng, không thể xây dựng lại thành phố Palu trên nền cũ.
Ngày 12/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã tới thăm thành phố Palu thuộc tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia, nơi vừa hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn đang mất tích.
Lực lượng cứu hộ Indonesia đang nỗ lực hết sức trong ngày 11/10 để tìm dấu vết của những nạn nhân mất tích trong trận động đất, sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi khiến 2.045 người thiệt mạng.
Truyền thông Indonesia ngày 10/10 đưa tin đảo Sulawesi của Indonesia đã phải hứng chịu tới 3 cơn sóng thần, cao tới 11,3 m, ập vào bờ biển sau trận động đất mạnh ngày 28/9 vừa qua. Sóng thần mang theo một lượng nước lớn đã tiến sâu tới 468,8 m trong đất liền.
Đoạn video đáng sợ về cảnh sóng thần ập đến biến đoạn đường vắng thành “sông” cuồn cuộn nước chỉ trong thời gian vài giây đã cho thấy sức mạnh kinh hoàng của thảm họa thiên nhiên xảy ra ngày 28/9 tại Indonesia.
Lực lượng cứu hộ tại Indonesia đang đẩy nhanh công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ động đất và sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi hồi cuối tháng 9 vừa qua, với hy vọng có thể tìm được thêm thi thể những người đã thiệt mạng trong thảm họa trên trước thời hạn chót ngày 11/10 tới.
Chiều 8/10, tại Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB), Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Quốc gia thuộc BNPB, ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết, tính đến 13h ngày 8/10, số người chết do thảm họa động đất và sóng thần ở miền Trung Sulawesi, đã tăng lên 1.948, trong đó, Palu là thành phố có nhiều người thiệt mạng nhất 1.539 nạn nhân, số còn lại là các nạn nhân ở Donggala, Parigi Moutong và Pasangkayu.
Không khí tang thương bao trùm tỉnh Trung Sulawesi khi con số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất và sóng thần tại tỉnh này đã lên tới khoảng 2.000 người.
Lực lượng cứu hộ Indonesia sẽ ngừng mọi hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích trong thảm họa động đất và sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi từ ngày 11/10 tới, tức 12 ngày sau thảm họa thiên tai.
10 ngày sau thảm họa động đất và sóng thần tại Indonesia, số liệu báo cáo thiệt hại về người và vật chất liên tục tăng lên, trong khi đó giới chức nước này cùng cộng đồng quốc tế đang ra sức đẩy mạnh công tác cứu hộ cứu nạn và cứu trợ, viện trợ nhân đạo tại khu vực bị nạn ở Trung Sulawesi.
Các nguồn viện trợ tiếp tục đổ về Palu, trên đảo Sulawesi, nơi còn khoảng 200.000 người đang sống trong tình trạng tuyệt vọng sau thảm họa kép động đất và sóng thần kinh hoàng khiến gần 1.700 người thiệt mạng, 2.600 người bị thương và 265 người vẫn đang mất tích. Gần 67.000 ngôi nhà bị hư hại, 62.359 người phải sơ tán.
Ngày 6/10, Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Abdurrahman Mohammad Fachir cho biết, đã có 22 quốc gia cam kết giúp đỡ các nạn nhân trận động đất và sóng thần ở miền Trung Sulawesi. Hiện Indonesia đã cấp giấy phép bay đối với các máy bay từ 18 quốc gia để vận chuyển viện trợ cho các nạn nhân thiên tai.
Theo tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, tối 6/10, tất cả 10 sinh viên Việt Nam học tập tại tỉnh Trung Sulawesi, nơi vừa xảy ra thảm họa kép động đất, sóng thần, đã lên máy bay rời Jakarta về Việt Nam.
Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) công bố tính đến chiều 6/10, số nạn nhân thiệt mạng do thảm họa động đất và sóng thần tại tỉnh Trung Sulawesi lên tới 1.649 người, trong đó con số tử vong ở Palu là cao nhất (1.414 người).
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Indonesia, Budi Karya Sumadi cho biết bộ này đang nỗ lực khẩn trương sửa chữa đường băng của sân bay Sis Al Jufri ở Palu, tỉnh Trung Sulawesi.
Trước nhu cầu cấp bách về nhiên liệu ở khu vực thiên tai, Công ty xăng dầu Pertamina (Persero) của Indonesia đã huy động nguồn lực ở mức cao nhất để vận chuyển nhiên liệu tiếp ứng cho Trung Sulawesi, nơi vừa hứng chịu thảm họa kép động đất, sóng thần gây nhiều thiệt hại về người và của.
Giới chức Indonesia ngày 5/10 cho biết có khả năng trên 1.000 người vẫn mất tích trong trận động đất, sóng thần xảy ra tại tỉnh Trung Sulawesi của nước này 1 tuần trước đây.
Ngày 4/10, Tổng thống Joko Widodo đã có chuyến thị sát thứ hai đến các khu vực bị động đất, sóng thần tàn phá nặng nề thuộc tỉnh Trung Sulawesi nhằm thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ.
Phóng viên TTXVN tại Indonesia ngày 4/10 dẫn lời giới chức cảnh sát cho biết tổng cộng hơn 1.600 nạn nhân của các trận động đất và sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi đã được đưa đến thủ phủ Makassar của tỉnh Nam Sulawesi, chủ yếu bằng đường biển.