Những “cơ duyên” nghệ thuật

Ngày 14/3/2011, tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) đã diễn ra chương trình nghệ thuật để quyên góp ủng hộ 18.000 nạn nhân động đất, sóng thần của Nhật Bản. Sự xúc động của những trái tim Việt Nam hướng về nhân dân, đất nước Mặt trời mọc ngày ấy thật sự đến nay vẫn còn chưa phai mờ trong suy nghĩ của những lãnh đạo và nghệ sĩ Nhà hát, cũng như những đại diện của đất nước Nhật Bản tại Việt Nam.

Và ngày 12/3/2014, sau đúng 3 năm, cũng tại chính Nhà hát Tuổi trẻ, đã diễn ra lễ ký kết của “Dự án nâng cấp thiết bị cho Nhà hát Tuổi trẻ” và “Gói tài trợ đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý, biểu diễn và kỹ thuật sân khấu cho cán bộ và nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ trong 3 tháng tại Nhật Bản”, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ theo hình thức viện trợ không hoàn lại.


“Những khoảnh khắc tháng ba” này được Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận và Đại biện lâm thời của Nhật Bản tại Việt Nam Suzuki Hideo ghi nhận, như những dấu ấn của tình hữu nghị, sự gắn kết giữa hai nước, hai dân tộc trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật…


Ông Trương Nhuận (phải) - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và ngài Hideo Suzuki - Đại biện lâm thời của Nhật Bản tại Việt Nam tham gia ký kết dự án.


Hiện đại và đồng bộ


Mọi việc bắt đầu từ chuyến giao lưu, khảo sát, học tập kinh nghiệm hoạt động quản lý, biểu diễn và phục vụ kỹ thuật âm thanh, ánh sáng tại các nhà hát, sân khấu tại Nhật Bản, của đoàn lãnh đạo, nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, theo lời mời của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation), diễn ra từ ngày 22/11- 5/12/2013. Đây cũng chính là hoạt động nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.Với hành trình nửa tháng trời trên đất nước Phù Tang, tận mắt chứng kiến những trung tâm nghệ thuật từ hiện đại tới truyền thống của Nhật Bản, cũng như cách làm nghệ thuật có đầu tư, có chiều sâu để tới nay đã đạt tới tầm cỡ thế giới của đất nước Nhật Bản, những lãnh đạo và nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ đều mơ ước một ngày, sân khấu số 11 Ngô Thì Nhậm của mình sẽ có được chút “ánh sáng” ấy.


Gặp gỡ đạo diễn Ninagawa.


Thật bất ngờ, sau chuyến thăm quan giao lưu và khảo sát, lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ đã nhận được Công văn số J.F.77/14 ngày 10/2/2014 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, về việc Bộ Ngoại giao Chính phủ Nhật Bản sẽ xem xét, cân nhắc việc quyết định cung cấp các thiết bị kỹ thuật âm thanh, ánh sáng sân khấu phục vụ biểu diễn trong “Dự án nâng cấp thiết bị cho Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam”. Sau đó, theo công văn ngày 27/2/2014, Đại sứ quán Nhật Bản đã thông báo chính thức việc Chính phủ Nhật Bản đồng ý chấp thuận gói viện trợ dự án “Dự án nâng cấp thiết bị cho Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam“ trong năm tài khóa 2013”.


Làm việc tại Nhà hát Sai-no-kuni Saitama.


Và thế là “Dự án nâng cấp thiết bị cho Nhà hát Tuổi trẻ” với tổng kinh phí 83.307, 62 USD (gần 1,8 tỷ đồng) đã trở thành hiện thực, với mục tiêu đầu tư nâng cấp một phần trang thiết bị kỹ thuật biểu diễn hiện đại cho Rạp Tuổi trẻ, như trang bị, bổ sung thêm hệ thống âm thanh, ánh sáng kỹ thuật số hiện đại… theo hướng đáp ứng được các chương trình biểu diễn giao lưu văn hóa và hội nhập giữa Việt Nam, Nhật Bản và các nước tiên tiến trên thế giới. Cùng với đó, Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản cũng quyết định đài thọ gói đào tạo tu nghiệp ngắn hạn 3,5 tháng (từ 22/3 đến ngày 13/7/2014) tại các Nhà hát và trung tâm biểu diễn lớn tại Nhật Bản, cho 15 nghệ sĩ sân khấu, đạo diễn, thiết kế sân khấu, trang phục sân khấu và kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ, nhằm tạo sự đồng bộ nâng cấp giữa nguồn nhân lực và vật lực cho các nghệ sỹ Việt Nam trong quá trình phát triển văn hóa.


Công trình của tình hữu nghị


Ông Suzuki Hideo, Đại biện lâm thời của Nhật Bản tại Việt Nam, rưng rưng nước mắt trong suốt buổi lễ, có lẽ bởi cảm xúc của cách đây 3 năm. Cảm xúc ấy cũng chính là cầu nối để có cuộc ký kết hiện tại này. Bởi, như NSND Lê Khanh phát biểu, những nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ đang được “hưởng những thành quả của tình hữu nghị trong 40 năm qua của hai nước Việt Nam- Nhật Bản”.


Phát biểu trong lễ ký kết, ông Suzuki Hideo khẳng định: Nhà hát Tuổi trẻ đóng vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền văn hóa ở khu vực miền Bắc của Việt Nam. Điểm đặc biệt so với các Nhà hát khác, đó là Nhà hát Tuổi trẻ đã có những đóng góp tích cực trong việc đào tạo thế hệ trẻ thông qua các chương trình dành cho đối tượng thanh thiếu niên, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng khu vực tại các địa phương bằng các chuyến lưu diễn trên cả nước. “Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, Nhà hát Tuổi trẻ đã trở thành tổ chức quan trọng trong giao lưu văn hóa Nhật- Việt. Nhà hát đã tiếp nhận rất nhiều chương trình của Chính phủ Nhật Bản cũng như các tổ chức giao lưu tư nhân Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao những hoạt động này của Nhà hát”, ông Suzuki Hideo khẳng định.


Cũng theo ông Suzuki Hideo, thông qua lần viện trợ này, Nhà hát sẽ được trang bị những thiết bị ánh sáng và âm thanh tân tiến nhất, bên cạnh đó là những kỹ thuật viên điều khiển những thiết bị này cũng sẽ được đào tạo. “Tôi hy vọng rằng, thông qua dự án này, thanh thiếu niên Việt Nam sẽ được bồi dưỡng trí tưởng tượng của mình thêm phong phú, nâng cao khả năng biểu đạt ngôn ngữ cơ thể cũng như lời nói, triển khai tích cực các chương trình biểu diễn và trở thành những trụ cột cho xã hội Việt Nam đang ngày càng trở nên năng động”, ông Suzuki Hideo chia sẻ.


“Bộ VH, TT & DL rất trân trọng những sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản với các hoạt động văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật của Việt Nam. Chúng tôi rất hy vọng quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu văn hóa Việt Nam- Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển”, Thứ trưởng Bộ VH, TT & DL Vương Duy Biên khẳng định.


Sau 10 năm sử dụng phục vụ biểu diễn nghệ thuật, hầu hết trang thiết bị kỹ thuật âm thanh và ánh sáng tại Nhà hát Tuổi trẻ (được Bộ Văn hóa Thông tin (cũ) trang bị từ năm 2004) đã hư hỏng, xuống cấp, dùng công nghệ lạc hậu, không đảm bảo để thực hiện những chương trình nghệ thuật của Nhà hát trong thời kỳ đổi mới, hội nhập với Thế giới. Bởi vậy, dự án viện trợ không hoàn lại lần này của Chính phủ Nhật Bản và chương trình đào tạo của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản thật sự có ý nghĩa to lớn đối với Nhà hát”, Giám đốc Trương Nhuận.




T.Anh


Nhà hát Tuổi trẻ tham dự Liên hoan tại Thái Lan

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 86 của nhà vua Thái Lan, Bộ Văn hóa Thái Lan đã tổ chức Liên hoan âm nhạc dân tộc tại Bangkok, từ ngày 29/11 -10/12/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN