Vào lớp 1 phải có 'sổ đỏ' là do hiểu sai

Mấy ngày qua, nhiều phụ huynh học sinh ở TP. Vũng Tàu đã bức xúc phản đối việc con cái họ không vào được lớp 1 vì quy định cha, mẹ phải có “giấy sở hữu nhà” trên địa bàn cư trú. Ngày 22/7, thầy Võ Văn Lương, Trưởng phòng Giáo dục TP. Vũng Tàu cho biết: Phòng Giáo dục không hề ra quy định này mà do cách truyền đạt chưa rõ của đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng và trường tiểu học đã hiểu sai chỉ đạo.

Giấy báo nhập học trường Quang Trung. Ảnh: Phạm Hùng/Tienphong


Thực tế, qua tìm hiểu của phóng viên TTXVN, trong phiếu báo tuyển sinh lớp 1 của các trường trên địa bàn TP. Vũng Tàu có sự khác nhau. Cụ thể, Trường Tiểu học Quang Trung có ghi giấy tờ cần mang theo để đăng ký nhập học là “bản phô tô sở hữu nhà ở của bố mẹ”, còn Trường Tiểu học Lê Lợi thì ghi “bản phô tô hộ khẩu hoặc tạm trú”. Thầy Lương giải thích: Quan điểm của Phòng Giáo dục là tuyển sinh theo địa bàn cư trú, để học sinh được học gần nhà và việc cân đối, sắp xếp, phân tuyến cho học sinh của Phòng Giáo dục được phù hợp, chủ động, tránh tình trạng trường thừa, trường thiếu học sinh.

Phụ huynh phường 9 làm thủ tục cho nhập học tại trường Quang Trung. Ảnh: Phạm Hùng/Tienphong


Tuy nhiên, quan điểm trên khi truyền đạt không rõ, cũng như bị hiểu sai dẫn đến ghi phiếu báo tuyển sinh lại ghi điều kiện phải có “sở hữu nhà” hay “sổ đỏ” của cha mẹ học sinh. Thầy Lương khẳng định: tất cả học sinh đủ tuổi (có hộ khẩu hay tạm trú) đều được vào lớp 1 và Phòng sẽ sắp xếp đủ chỗ cho các em học. Hiện, các phường, xã của thành phố Vũng Tàu đang rà soát lại toàn bộ số trẻ đủ tuổi vào lớp 1 trên địa bàn chưa nhập học trong đợt 1, lên danh sách để Phòng sắp xếp bố trí nơi học trong đợt 2 tuyển sinh tới đây theo đúng quy trình.

Thầy Lương cho biết thêm, việc thống kê, lên danh sách trẻ đủ tuổi vào lớp 1 ở một số phường xã thời gian qua chưa chính xác, khiến cho việc phân tuyến của Phòng Giáo dục rất khó khăn. Ví dụ như tại đợt tuyển sinh này, phường 9 gửi danh sách cho Phòng là có 150 cháu đủ tuổi vào lớp 1. Phòng Giáo dục lập phương án, lên danh sách phân tuyến trình UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt. Đến khi tuyển sinh, hồ sơ nộp học ở phường vọt lên tới 350 cháu khiến nhiều cháu không có chỗ học, phải điều chỉnh lại, gây xáo trộn toàn bộ việc phân tuyến. Phường 9 cũng chính là địa bàn vừa qua có nhiều phụ huynh học sinh phản ứng vì con không vào được lớp 1.


Đoàn Mạnh Dương
Học sinh trung học vùng khó được hỗ trợ từ 1/9
Học sinh trung học vùng khó được hỗ trợ từ 1/9

Các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học, mức hỗ trợ tiền ăn/tháng bằng 40% mức lương tối thiểu chung. Với các em học sinh phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ tiền nhà ở bằng 10% mức lương tối thiểu chung và được hưởng hỗ trợ không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN