Triều Tiên dường như đã tái khởi động lò phản ứng plutoni

Hãng tin Reuters dẫn trang web chuyên theo dõi tình hình tại Triều Tiên "38 Bắc" có trụ sở tại Washington cho hay, qua hình ảnh vệ tinh thương mại mới, dường như Bình Nhưỡng đã nối lại hoạt động của một lò phản ứng tại Yongbyon.

Khu vực lò phản ứng hạt nhân Yongbyon được chụp từ vệ tinh (trái) và tháp làm mát (phải). Ảnh: EPA/TTXVN

Theo tin do trang "38 Bắc" đăng tải, các phân tích từ ngày 18/1 cho thấy nhiều dấu hiệu rằng Triều Tiên đang chuẩn bị tái khởi động lò phản ứng tại cơ sở Yongbyon,  cơ sở hạt nhân chính của nước này, từng được sử dụng để sản xuất plutoni phục vụ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, sau khi dỡ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để tái chế nhằm sản xuất bổ sung plutoni cho kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Hình ảnh từ ngày 22/1 cho thấy "một dòng nước (nhiều khả năng là nước ấm) chảy từ cửa thoát nước làm mát của lò phản ứng". Đây là một dấu hiệu cho thấy rất có thể lò phản ứng này đang hoạt động.


Cũng theo "38 Bắc", hiện không thể ước lượng mức điện năng tiêu thụ của lò phản ứng này, "dù nó có thể lớn".


Bất chấp LHQ đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt mạnh mẽ, Triều Tiên hiện vẫn duy trì phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa với nhiều lần thử trong năm 2016.


TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên có thể đã tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon
Triều Tiên có thể đã tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa cho biết Triều Tiên có thể đã tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN