Triều Tiên đang tái chế plutoni ở Yongbyon

Lò phản ứng hạt nhân chính công suất 5 megawatt tại Yongbyon có thể sản xuất 6 kg plutoni/năm, đủ để chế tạo từ 1 hoặc 2 quả bom hạt nhân.
Triều Tiên đang tái chế plutoni ở Yongbyon ảnh 1

Toàn cảnh tổ hợp hạt nhân Yongbyon ngày 27/6/2008. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 1/6, Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết những hình ảnh từ vệ tinh mới đây đã chỉ ra nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị, hoặc đã bắt đầu, tái chế plutoni - nguyên liệu chủ yếu của bom hạt nhân - tại cơ sở hạt nhân ở Yongbyon của nước này.

Theo các chuyên gia phân tích tại USKI, hiện chưa xác định được một cách chính xác về số lượng plutoni cấp độ vũ khí mà Triều Tiên có thể chế tạo tại tổ hợp Yongbyon. Được biết, khi tổ hợp hạt nhân này hoạt động hết công suất, lò phản ứng hạt nhân chính công suất 5 megawatt (MW) tại Yongbyon có thể sản xuất 6 kg plutoni/năm, đủ để chế tạo từ 1 hoặc 2 quả bom hạt nhân.

Hồi năm 2007, Triều Tiên tạm ngừng hoạt động lò phản ứng hạt nhân Yongbyon theo một thỏa thuận giải trừ quân bị đổi lấy viện trợ, tuy nhiên Bình Nhưỡng đã bắt đầu tiến hành nâng cấp cơ sở này sau vụ thử hạt nhân thứ 3 hồi năm 2013.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.